Big C hứa mở ngay đơn hàng của 50 DN dệt may, nhà cung ứng vẫn hoang mang

Dù Bộ Công Thương vừa thông tin rằng Big C cam kết ngay trong ngày hôm nay 4/7 sẽ mở đơn hàng cho 50/200 nhà cung cấp hàng dệt may của Việt Nam vào hệ thống siêu thị Big C, song nhà cung ứng vẫn bày tỏ rất nhiều hoang mang, lo ngại.

Quang cảnh họp báo. Ảnh: Nguyễn Thanh

Quang cảnh họp báo. Ảnh: Nguyễn Thanh

Liên quan tới vụ việc Big C ngừng nhập hàng dệt may Việt Nam tại hệ thống chuỗi siêu thị này, phát biểu tại buổi Họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương chiều nay 4/7, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết: 10 giờ sáng nay, Bộ Công Thương đã làm việc với Tổng giám đốc Tập đoàn Central Group Việt Nam, cán bộ chủ chốt trong tập đoàn. Cuộc họp còn có sự góp mặt của đại diện Hiệp hội Dệt may Việt Nam và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thái Lan.

Thứ trưởng Hải nêu rõ: Central Group Việt Nam đang có chiến lược mới cho hàng may mặc, xác định lại module ở từng cửa hàng, cho nên có việc tạm dừng mua hàng của 1 số DN Việt Nam. Việc tạm dừng này theo báo cáo sẽ diễn ra khoảng 15 ngày, cũng có thể thêm 1 số ngày nữa.

Hiện, Tập đoàn Central Group đã gửi thư cho nhà cung ứng, giải thích rằng việc dừng nhập hàng chỉ là tạm thời; các đơn hàng đã ký trước đó tiếp tục thực hiện.

Central Group có 4.000 nhà cung cấp ở Việt Nam đang cung cấp hàng ở các lĩnh vực, trong đó 200 nhà cung cấp hàng dệt may. Hiện, 200 nhà cung cấp này đang có vướng mắc với Big C.

Sau khi làm việc, bước đầu Big C cam kết ngay trong ngày hôm nay 4/7 sẽ mở đơn hàng cho 50/200 nhà cung cấp của Việt Nam. Trong 2 tuần tới, hoặc ít hơn, Big C tiếp tục có làm việc chặt chẽ với các nhà cung cấp của Việt Nam.

“Họ khẳng định trong 2 tuần nữa hoặc có thể ít hơn, 100 nhà cung cấp nữa tiếp tục được mở đơn hàng. Như vậy 150/200 nhà cung cấp sẽ được mở đơn hàng. Còn lại 50 nhà cung cấp của Việt Nam được tiếp tục làm việc nhưng sẽ làm kỹ hơn. Quan điểm của họ là phải làm kỹ hơn vì nhiều DN Việt Nam chưa đáp ứng được quy định và cam kết theo hợp đồng đã ký. Central Group khẳng định việc làm của họ tuân thủ nội dung hợp đồng đã ký với nhà cung cấp Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam”, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nói.

Về quan điểm của Bộ Công Thương trong vụ việc này, theo Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, Bộ đánh giá cao những gì nhà đầu tư nước ngoài như Central Group đã làm được như: Tạo việc làm, đóng góp thu ngân sách, thiết lập hệ thống bán lẻ, giúp tiêu thụ hàng nông sản, đưa hàng từ người sản xuất đến người tiêu dùng…

“Quan điểm của chúng tôi là một mặt hoan nghênh và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư nước ngoài nhưng kiên quyết bảo vệ quyền lợi của DN Việt Nam, người tiêu dùng, người dân Việt Nam. Việc giải quyết của Big C với 200 nhà cung cấp về mặt hàng may mặc trước hết là việc của doanh nghiệp, được giải quyết trên cơ sở hợp đồng đã ký với Big C và đối tác Việt Nam; phải tuân thủ quy định khác của pháp luật Việt Nam như các nội dung liên quan đến luật cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng,…”, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh.

Trao đổi với phóng viên, đại diện 1 trong số 200 nhà cung ứng hàng dệt may cho Big C chia sẻ, tất cả nhà cung ứng đều không cảm thấy yên tâm vì không có nội dung nào rõ ràng, cụ thể.

Việc dừng nhập hàng dệt may từ Big C sẽ tạo cho nhà cung ứng rất nhiều khó khăn. Đầu tiên là tồn nhiều nguyên liệu đầu vào mua dự trữ. Khi sản xuất, DN luôn phải mua trước 3-6 tháng chứ không thể hôm nay mua, ngày mai may được. Bên cạnh đó, người lao động không có công ăn việc làm rất nguy hiểm.

“Ban đầu, Big C gửi đi thư tạm ngừng nhập hàng mà không hề nói tới thời gian. Sau đó, khi DN kéo đến, thậm chí có thể do báo chí vào cuộc mạnh, họ chuyển thành tạm ngừng 2 tuần. 2 tuần thì biết làm gì, công nhân không có việc làm sẽ bỏ đi, không thể giữ để chờ Big C 2 tuần? Rất khó biết 15 ngày sau sẽ như thế nào. Họ nói sẽ mời DN lên bàn về hướng kinh doanh mà không nói chuyện hợp đồng, làm việc thị trường như cũ nên không ai tin tưởng”, vị đại diện này chia sẻ.

Liên quan tới quan điểm cho rằng, lý do Big C chối từ hàng dệt may Việt Nam có thể xuất phát từ tình trạng chất lượng hàng Việt chưa đảm bảo, không hút khách, vị đại diện nhà cung ứng kể trên nhấn mạnh: “Để làm sáng tỏ, chỉ cần yêu cầu Big C cung cấp doanh số bán hàng ngành dệt may trong 1 tháng, 1 năm, 10 năm. Con số là cực kỳ lớn, thậm chí có thể làm việc với bên thuế để đưa ra kết quả cụ thể”.

Thanh Nguyễn

Nguồn Hải Quan: https://baohaiquan.vn/big-c-hua-mo-ngay-don-hang-cua-50-dn-det-may-nha-cung-ung-van-hoang-mang-107545.html