'Big 6' đồng loạt thông báo rút khỏi European Super League

Trước những sức ép từ phía cổ động viên, cầu thủ cũng như các cơ quan quản lý, đồng loạt 6 đội bóng lớn tại Anh là Man City, Arsenal, Tottenham, Liverpool, Man United và Chelsea đã thông báo rút khỏi European Super League.

Bóng đá châu Âu đang “dậy sóng” những ngày qua vì thông tin European Super League được thành lập với 12 đội bóng hàng đầu tại châu lục này, trong đó có 6 đội bóng của Anh được gọi là “Big 6” gồm: Man United, Man City, Chelsea, Liverpool, Tottenham và Arsenal.

Theo đó, các đội bóng tham gia giải đấu mới này sẽ “ly khai” khỏi hệ thống các giải đấu của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) như Champions League và Europa League.

Tuy nhiên, trước những sức ép qua lớn từ dư luận những ngày qua đã khiến cho quyết định này của “Big 6” đã bị lung lay.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tạng sáng nay (21-4 giờ Việt Nam), Man City đã trở thành CLB đầu tiên tuyên bố rút khỏi Super League. Trên trang chủ, nửa xanh thành Manchester ra thông báo ngắn gọn: “Manchester City FC xác nhận rằng CLB đã chính thức tiến hành các thủ tục để rút khỏi nhóm phát triển kế hoạch hình thành Super League châu Âu”.

Tiếp theo đó, Man United, Liverpool, Tottenham, Arsenal và cuối cùng là Chelsea cũng đưa ra quyết định về việc từ bỏ dự án European Super League.

“Manchester United sẽ không tham gia European Super League. Chúng tôi đã lắng nghe phản ứng từ người hâm mộ, chính phủ Vương quốc Anh và các bên liên quan một cách cẩn thận. CLB vẫn cam kết làm việc với những đối tác khác trong cộng đồng bóng đá để đưa ra các giải pháp bền vững nhằm giải quyết những thách thức mà môn thể thao vua đang phải đối mặt”, trang chủ của Quỷ đỏ thành Manchester viết.

Nhà đương kim vô địch Premier League – Liverpool sau đó cũng ra thông báo rằng: “Liverpool có thể xác nhận rằng chúng tôi đã dừng tham gia các kế hoạch được đề xuất để thành lập European Super League. Những ngày gần đây, chúng tôi đã nhận được sự góp ý từ các bên liên quan, cả trong và ngoài CLB. Chúng tôi xin cảm ơn những đóng góp quý báu của các bạn".

"Chúng tôi xác nhận Tottenham Hotspur đã chính thức bắt đầu tiến hành các thủ tục để rút khỏi nhóm sáng lập và phát triển European Super League (ESL)", Tottenham xác nhận thông tin.

"Sau khi lắng nghe phản ứng của những người hâm mộ, cũng như của đông đảo cộng đồng bóng đá trong những ngày vừa qua, chúng tôi đang làm các thủ tục cần thiết để rút khỏi European Super League. Chúng tôi đã mắc sai lầm và xin lỗi vì điều đó", trang chủ Arsenal đưa ra lời xin lỗi với người hâm mộ.

Chelsea là đội bóng cuối cùng của "Big 6" thông báo rút khỏi Super League: "Như đã đưa tin trước đó, Chelsea xác nhận đã bắt đầu làm các thủ tục chính thức để rút khỏi nhóm phát triển kế hoạch Super League. Sau khi tham gia dự án vào cuối tuần trước, chúng tôi đã có thời gian để xem xét vấn đề một cách đầy đủ, từ đó đưa ra quyết định rằng hành động này không phục vụ cho những lợi ích tốt nhất của câu lạc bộ, người hâm mộ và rộng hơn là thế giới bóng đá".

Linh San

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/big-6-dong-loat-thong-bao-rut-khoi-european-super-league-235820.html