Biểu tượng sắc đẹp Hồng Kông lấy tỷ phú tàn tật hơn 15 tuổi: Trước bị chê tham tiền, nay được khen giỏi dạy con

Dù không thừa hưởng nhan sắc đại mỹ nhân của mẹ và ngoại hình giống hệt bố nhưng bù lại, các 'cô chiêu' nhà Lê Tư đều được nuôi dạy cực kỳ cẩn thận.

Nhắc đến những biểu tượng sắc đẹp Hồng Kông, cái tên Lê Tư sẽ được xướng lên đầu tiên. Những năm 2000, người đẹp sinh năm 1971 gây ấn tượng bởi đôi mắt to tròn, khuôn mặt trái xoan và nét thông minh, lanh lợi. Mỗi lần Lê Tư xuất hiện trên màn ảnh, không chỉ cánh mày râu mà chị em phụ nữ cũng phải điên đảo trước vẻ đẹp của cô.

Tuy xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng Lê Tư lại có tuổi thơ và thời niên thiếu khốn khổ. Gia đình cô làm ăn thất bại và phá sản. Từ năm 14 tuổi, Lê Tư đã phải nghỉ học để bươn chải, kiếm tiền phụ giúp gia đình. Khi Lê Tư đang ở đỉnh cao sự nghiệp, em trai cô bị tai nạn, tổn thương não và liệt suốt 11 năm.

Vẻ đẹp thời trẻ của Lê Tư.

Năm 2008, nữ diễn viên chấp nhận lấy đại gia tàn tật Mã Đình Cường bởi ông luôn tận tâm giúp đỡ gia đình cô. Cuộc hôn nhân của hai người khi đó bị truyền thông gọi là "người đẹp và quái vật" bởi Mã Đình Cường hơn vợ nhiều tuổi, lại tàn tật. Không chỉ vậy, Lê Tư còn bị chỉ trích là hám tiền (khi đó dư luận chưa biết rõ tình trạng bệnh tật của em trai cô).

Tuy nhiên cặp đôi đã chung sống hạnh phúc nhiều năm và hiện có 3 cô con gái tên Pegella Ma, Gianna và Patricia. Dù không thừa hưởng nhan sắc đại mỹ nhân của mẹ và ngoại hình giống hệt bố nhưng bù lại, các "cô chiêu" nhà Lê Tư đều được nuôi dạy cực kỳ cẩn thận.

Lê Tư và chồng Mã Đình Cường.

Ba cô con gái của Lê Tư.

Được mẹ dạy cách sống giản dị

Mã Đình Cường là một trong những tỷ phú giàu có, quyền lực nhất Hồng Kông. Gia sản của ông hiện tại ước tính lên tới hàng tỷ USD. Từ sau khi lấy Mã đại gia, Lê Tư có cuộc sống vô cùng sung túc, dư thừa vật chất. Vậy nhưng người đẹp vẫn giữ lối sống giản dị, không quá phô trương.

Cách sống này được cô dạy lại cho 3 cô con gái. Là ái nữ nhà tỷ phú nhưng cả Pegella Ma, Gianna và Patricia đều sống hồn nhiên, ngây thơ đúng với lứa tuổi. Các bé không đắp đồ hiệu lên người mà thường mặc những bộ quần áo thoải mái, nhí nhảnh. Không ít lần, truyền thông bắt gặp 4 mẹ con Lê Tư đi dạo phố, ra sân bay trong trang phục cực giản dị. Nếu không nói thì ít ai nghĩ rằng đây là một gia đình giàu nứt đố, đổ vách ở Hồng Kông.

Các con của Lê Tư đều ăn mặc rất giản dị, đúng với lứa tuổi.

Bảo vệ con khỏi sự soi mói của truyền thông

Dù giàu có nhưng Mã Đình Cường lại có khiếm khuyết cơ thể. Tại Hồng Kông, vị tỷ phú này được biết tới với biệt danh "Đệ nhị đại thọt". Lê Tư là đại mỹ nhân nhưng các con của cô sinh ra đều thừa hưởng ngoại hình có phần kém sắc của bố. Chính vì vậy, truyền thông từng nhiều lần đưa tin.

Không muốn các con bị tổn thương, Lê Tư từng giấu con nhiều nhất có thể. Nữ diễn viên thường chỉ chụp con từ đằng sau. Sau này khi báo chí đăng ảnh, cô cũng yêu cầu họ phải làm mờ mặt các bé. Điều này giúp Pegella Ma, Gianna và Patricia tránh được những bình luận tiêu cực. Ngoài ra cũng khiến các bé có tuổi thơ bình yên như bao đứa trẻ khác.

Dù bận rộn đến mấy cũng dành thời gian cho con

Cả Mã Đình Cường và Lê Tư đều vô cùng bận rộn. Tuy đã rút lui khỏi showbiz nhưng mỹ nhân U50 đang phụ trách công việc kinh doanh tại bệnh viện thẩm mỹ. Tuy quỹ thời gian eo hẹp nhưng cặp đôi vẫn dành thời gian đưa đón con đi học.

Các con của Lê Tư được mẹ cho đi sở thú.

Về phần Lê Tư, cô luôn thực hiện tốt vai trò vợ đảm, mẹ hiền. Các con cô luôn được mẹ quan tâm, chăm sóc, thường xuyên đưa đi chơi. "Nhất tỷ TVB" từng chia sẻ hình ảnh đưa con đi chơi sở thú vào ngày cuối tuần. Các bé say sưa ngắm từng con động vật và được mẹ đứng cạnh dạy bảo thêm nhiều kiến thức về thế giới xung quanh.

Lê Tư vỗ về con chờ đến lượt mình vào ăn ở nhà hàng.

Một lần nọ, vợ chồng Lê Tư đưa các con đi ăn nhà hàng. Vì có một hàng dài người phía trước nên cả gia đình phải đứng xếp hàng chờ tới lượt. Trẻ nhỏ vốn dễ mất kiên nhẫn nên bé Patricia sau đó đã quấy khóc và tỏ thái độ vùng vằng. Tuy nhiên Lê Tư kiên nhẫn vỗ về nhắc nhở con phải xếp hàng ở nơi công cộng. Hành động đó được cánh phóng viên ghi lại và hết lời ngợi khen. Được biết khi ở nhà, Lê Tư thường dạy con các kỹ năng mềm như công việc bếp núc, làm bánh,...

Theo Pháp luật và Bạn đọc

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/gia-dinh/cung-con-truong-thanh/bieu-tuong-sac-dep-hong-kong-lay-ty-phu-tan-tat-hon-15-tuoi-truoc-bi-che-tham-tien-nay-duoc-khen-gioi-day-con-273806.html