Biểu tượng nhan sắc đời đầu Hong Kong giờ ra sao?

Lý Gia Hân, Quan Chi Lâm, Trương Mạn Ngọc... là những biểu tượng nhan sắc hàng đầu Hong Kong. Ở tuổi xế chiều, sắc vóc và sự nghiệp của họ đã có nhiều sự đổi thay.

Lý Gia Hân sinh năm 1970, đăng quang Hoa hậu Hong Kong vào năm 1988. Cô được mệnh danh là "Hoa hậu đẹp nhất xứ Cảng thơm". On nhận xét Lý Gia Hân là người đẹp nổi bật nhất trong lịch sử cuộc thi Hoa hậu Hong Kong mà đến nay vẫn chưa nhan sắc nào đăng quang có thể vượt qua. Tại Hương Cảng, nữ diễn viên nằm trong top Tứ đại mỹ nhân bên cạnh Trương Mạn Ngọc, Lâm Thanh Hà và Quan Chi Lâm.

Ở tuổi 50, Lý Gia Hân vẫn giữ được nhan sắc như thời son trẻ. Cô có cuộc sống giàu sang, viên mãn bên doanh nhân nổi tiếng Hong Kong Hứa Tấn Hanh và cậu con trai Hứa Kiến Đồng. Thời gian gần đây, người đẹp họ Lý tích cực tham gia show truyền hình. Dù nhiều năm không hoạt động trong ngành giải trí để tập trung chăm sóc tổ ấm, nhưng ngày trở lại Lý Gia Hân vẫn được săn đón và hưởng mức thù lao cao ngất ngưởng.

Quan Chi Lâm sinh năm 1962, là một trong những biểu tượng nhan sắc hàng đầu Hong Kong thập niên 1980-1990. Nữ diễn viên gia nhập làng giải trí năm 18 tuổi và lập tức trở thành "ngọc nữ đắt giá" của màn ảnh xứ Cảng thơm. Khí chất cổ điển, cao quý mang đậm chất Á đông của Chi Lâm giúp tên tuổi của người đẹp này gắn liền với một loạt các danh xưng mỹ miều như: "Đệ nhất mỹ nhân Hong Kong", "Hương Cảng đệ nhất mỹ nữ", "Mỹ nhân đẹp nhất toàn Cảng"...

Sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, ở tuổi U60, Quan Chi Lâm vẫn kiên trì đi tìm bến đỗ hạnh phúc cuộc đời. Gần đây, truyền thông Hong Kong nghi vấn nữ diễn viên đang hẹn hò với người đàn ông gốc Quảng Đông sau khi chụp được hình ảnh thân thiết của cả hai. Thời gian qua, người đẹp ít tham dự hoạt động nghệ thuật trong showbiz. Cô chú tâm vào sự nghiệp kinh doanh thời trang, phát triển thương hiệu riêng. Hiện tại, Quan Chi Lâm đang nắm trong tay khối gia tài kếch xù lên tới 400 triệu NDT.

Trương Mạn Ngọc sinh năm 1964, là ngọc nữ nổi tiếng của Hong Kong. Năm 18 tuổi, cô được công chúng biết đến sau khi giành ngôi Á hậu cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 1983. Vẻ đẹp sắc sảo cùng khí chất cuốn hút giúp cô được vinh danh là một trong "Tứ đại mỹ nữ Hong Kong".

Sau nhiều mối tình đổ vỡ, ở tuổi 55, Trương Mạn Ngọc vẫn sống cô độc một mình với gia tài hơn 20 triệu USD . Hiện tại, mỹ nhân Hong Kong ngày nào đã từ bỏ nghiệp diễn để theo đuổi con đường ca hát và làm DJ. Tuy nhiên, sản phẩm của Mạn Ngọc không những chẳng được công chúng đón nhận, mà còn khiến cô bị chỉ trích. Trải qua nhiều biến cố, người đẹp họ Trương nhiều năm trở lại đây dần thu mình với thế giới bên ngoài, cự tuyệt nhiều hoạt động trong làng giải trí. Ở lần gần nhất xuất hiện, công chúng cảm thấy tiếc nuối khi biểu tượng nhan sắc ngày nào giờ đã xuống sắc, tiều tụy trông thấy.

Chung Sở Hồng sinh năm 1960 và là biểu tượng nhan sắc rực rỡ trên màn ảnh rộng Hong Kong. Thời xuân sắc, nữ diễn viên khiến nhiều người say đắm trước vẻ đẹp hoang dại, nụ cười phóng khoáng với má lúm đồng tiền duyên dáng.

Là mỹ nhân đình đám xứ Cảng thơm, song đường tình duyên của Chung Sở Hồng lại vô cùng lận đận. Cô có được hạnh phúc bên người chồng giàu có Chu Gia Đỉnh nhưng lại sớm chịu cảnh góa phụ. Nhiều năm qua, nữ diễn viên không đi thêm bước nữa mà sống cô đơn, không chồng, không con cái. Hiện, dù không còn hoạt động trong làng giải trí, nhưng nhờ nhan sắc tươi trẻ bất chấp thời gian, Chung Sở Hồng vẫn là gương mặt được nhiều nhãn hàng săn đón và chọn làm người đại diện.

Châu Huệ Mẫn sinh năm 1967 là ngọc nữ Hong Kong nổi tiếng vào thập niên 1980, 1990. Với chiều cao 1,7 m, thân hình thon gọn, gương mặt thanh khiết, nụ cười dịu dàng, nữ ca sĩ được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc nổi tiếng nhất xứ Cảng thơm lúc bấy giờ. Cô được công chúng ưu ái gọi bằng biệt danh "Bích ngọc", "Ngọc nữ chưởng môn nhân".

Thời gian gần đây, Châu Huệ Mẫn được khán giả Trung Quốc quan tâm nhiều hơn bởi nhan sắc trẻ trung dù đã qua tuổi 50. Châu Huệ Mẫn hiện tại đã ngừng đóng phim. Cô chỉ tổ chức các đêm ca nhạc khắp châu Á để phục vụ người hâm mộ. Cuộc sống hôn nhân bão tố của nữ ca sĩ với người chồng đào hoa Nghê Chấn giờ đây cũng đã được nếm được vị ngọt hạnh phúc.

Theo Zing.vn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/a-hau-thuy-van-xac-nhan-to-chuc-cuoi-trong-nam-2020-20200312101805252.htm