'Biểu tượng gợi cảm' gốc Việt nức nở vì chồng kém 12 tuổi thay đổi

Cuộc sống hôn nhân với chồng kém 12 tuổi của Chung Lệ Đề có vẻ không màu hồng như nữ diễn viên gốc Việt từng thể hiện.

Theo Zaobao, Chung Lệ Đề mới đây đã xuất hiện trong chương trình truyền hình về gia đình Tôi yêu nhất phụ nữ với vai trò khách mời. Tại đây, nữ diễn viên gốc Việt đã trải lòng về cuộc sống hôn nhân “không như mơ” sau gần ba năm tổ chức hôn lễ cùng chồng kém 12 tuổi.

Chung Lệ Đề khóc khi kể về cuộc sống hôn nhân với chồng trẻ kém 12 tuổi.

Chung Lệ Đề khóc khi kể về cuộc sống hôn nhân với chồng trẻ kém 12 tuổi.

Ngôi sao 48 tuổi nức nở thừa nhận, chồng cô – Trương Luân Thạc thay đổi rõ rệt so với trước lúc cưới.

Theo Chung Lệ Đề, Trước khi kết hôn, Trương Luân Thạc luôn ôm ấp, vỗ về để cô cảm thấy thoải mái hơn. Tuy nhiên, bây giờ, không những không an ủi, nam diễn viên còn nhắc nhở cô nên tiết chế cảm xúc.

Cách xử sự đó khiến “biểu tượng gợi cảm” gốc Việt rất giận dữ, thậm chí còn hét lớn yêu cầu chồng quan tâm, dịu dàng với cô hơn. “Tôi cảm thấy rất khó chịu”, cô nói trong nước mắt.

Hôn nhân không "màu hồng" như Chung Lệ Đề nghĩ.

Không chỉ vậy, Chung Lệ Đề cũng không hài lòng khi Trương Luân Thạc luôn kể chuyện giữa hai vợ chồng cho mẹ anh.

Trước đó, Trương Luân Thạc từng gây tranh cãi vì quát nạt vợ trong một show truyền hình. Lý do cho thái độ của nam diễn viên cũng rất nhỏ nhặt, do Chung Lệ Đề quên tắt camera trong nhà.

Chung Lệ Đề và Trương Luân Thạc kết hôn năm 2016. Họ gặp không ít khó khăn mới đến được với nhau, chủ yếu do áp lực từ phía gia đình. Mẹ của nam diễn viên họ Trương phản đối mỹ nhân “Thiên long bát bộ” vì cô lớn hơn con trai bà 12 tuổi, trải qua hai đời chồng và có ba con gái riêng. Sau này, tình cảm cũng như sự quyết liệt của cặp đôi dần khiến bà có cái nhìn thiện cảm hơn với Chung Lệ Đề.

Chung Lệ Đề và Trương Thạc Luân từng vấp không ít sự phản đối từ gia đình vì tuổi tác và quá khứ của ngôi sao gốc Việt.

Ngoài rắc rối trong cuộc sống thường nhật, Chung Lệ Đề còn bị áp lực lớn trong việc sinh con cho chồng trẻ. Ở tuổi gần 50, nữ diễn viên 7x rất khó mang thai. Cô có ý định thụ tinh ống nghiệm nhưng bị con gái can ngăn vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Chung Lệ Đề sinh năm 1970 tại Canada, có bố gốc Trung Quốc, còn mẹ là người Việt. Đầu thập niên 1990, cô tham gia vào cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu gốc Hoa Quốc tế. Đây là bàn đạp giúp cô bước chân vào làng giải trí Hong Kong. Cô nổi tiếng với các bộ phim Mẹ kế, Thiên long bát bộ, Truyền thuyết người cá, Bác sĩ lưu manh, Thái cực quyền 2… Năm 2000, cô được tạp chí FHM bình chọn là Người phụ nữ châu Á gợi cảm nhất.

Xinh đẹp, nổi tiếng, nhưng tình duyên của Chung Lệ Đề khá trắc trở. Trước Trương Luân Thạc, cô từng kết hôn hai lần với một người Bỉ, tên Glen Ross (1008 - 2002), có một con gái - Yasmine Ross, và nhạc sĩ Đài Loan Nghiêm Chấn Tường (2003 – 2011), sinh được hai con gái Jaden Chloe Yen và Cayla Janie Yen.

Ba con gái riêng của Chung Lệ Đề.

Tú Oanh

Theo Zaobao

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giai-tri/bieu-tuong-goi-cam-goc-viet-nuc-no-vi-chong-kem-12-tuoi-thay-doi-1418566.tpo