'Biểu tượng gợi cảm' của điện ảnh Hồng Kông qua đời ở tuổi 83

Ngày 18.2, truyền thông Hồng Kông đồng loạt đưa tin về sự ra đi của Trương Trọng Văn, một trong những nữ diễn viên nổi tiếng thế hệ đầu của màn ảnh xứ cảng thơm.

Nhan sắc nữ thần của Trương Trọng Văn khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp - Ảnh: ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ON

Thông tin từ trang On cho biết minh tinh họ Trương qua đời hôm 15.2 tại nhà riêng thuộc bang Texas (Mỹ). Stanley Scott, người chồng quốc tịch Đức của nữ diễn viên quá cố tiết lộ bà qua đời do tuổi cao sức yếu và một phần bởi hệ quả của chứng suy đa tạng. Người đàn ông này cho biết cái chết của vợ đã khiến ông vô cùng suy sụp, buồn chán đồng thời từ chối những câu hỏi liên quan đến sự ra đi của bà Trương.

Trả lời một cuộc phỏng vấn gần đây, nữ diễn viên gạo cội Thiệu Âm Âm cho biết bà cũng vừa nghe tin Trương Trọng Văn qua đời và thực sự rất đau buồn, tiếc nuối. Nghệ sĩ này cũng cho biết sau khi lấy chồng, minh tinh họ Trương rời Hồng Kông và dần mất liên lạc. Mãi đến những năm cuối thập niên 1980 đầu 1990, khi đến Indonesia biểu diễn, bà Thiệu Âm Âm mới có cơ hội gặp lại đồng nghiệp, đó là lần hiếm hoi họ gặp lại nhau.

Những năm 1960, mỹ nhân họ Trương trở thành cái tên sáng giá của màn ảnh Hồng Kông và được yêu thích bởi vẻ đẹp đằm thắm, quyến rũ - Ảnh: ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ON

Khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, nữ diễn viên đời đầu của điện ảnh Hồng Kông từ bỏ tất cả để sống cuộc sống bình yên bên ông xã người Đức - Ảnh: ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ON

Hình ảnh Trương Trọng Văn trong trang phục sườn xám bó sát từng là biểu tượng thời trang mà biết bao thiếu nữ thuở ấy mê mẩn - Ảnh: ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ON

Trương Trọng Văn sinh ngày 10.8.1936 tại tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc). Năm 1954, minh tinh tham gia vào lớp đào tạo diễn viên tại Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp, bà bắt đầu tham gia đóng phim và hoạt động ca hát tại Hồng Kông.

Năm 1959, mỹ nhân họ Trương chính thức trở thành biểu tượng gợi cảm của màn xứ cảng thơm với hình ảnh thiếu nữ mặc sườn xám bó sát khoe vóc dáng gợi cảm trong tác phẩm Spitfire Girl.

Năm 1963, Trương Trọng Văn chính thức gia nhập Thiệu Thị Huynh Đệ, công ty chế tác phim đầu tiên và lớn nhất tại Hồng Kông. Cũng từ đây, nữ diễn viên từ bước chạm đến đỉnh cao của sự nghiệp với các vai diễn trong phim: Phun hỏa nữ lương, Thiếu nữ Phan Kim Liên, Tây du ký… Ba năm sau, khi vừa hoàn thành Tây du ký do Thiệu Thị Huynh Đệ sản xuất, Trương Trọng Văn kết hôn với người chồng hiện tại và mất hút khỏi làng giải trí.

Thanh Tuyền

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/bieu-tuong-goi-cam-cua-dien-anh-hong-kong-qua-doi-o-tuoi-83-1052778.html