Biểu tình vì tăng giá xăng ở Pháp

AFP hôm qua dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christophe Castaner cho hay ít nhất 409 người bị thương, bao gồm 14 trường hợp nghiêm trọng, và 157 người bị bắt trong các cuộc biểu tình phản đối tăng giá nhiên liệu trên cả nước.

Người biểu tình mặc áo khoác vàng phản đối tăng giá xăng ở Pháp - Ảnh: AFP

Theo ông Castaner, khoảng 288.000 người đã tham gia các cuộc xuống đường tại 2.034 địa điểm, kéo dài từ ngày 17.11 đến hôm qua. Trong đó, khoảng 3.500 người biểu tình suốt đêm.

Đợt biểu tình diễn ra theo lời kêu gọi trên mạng xã hội khiến giao thông trên đường cao tốc và một số tuyến đường dẫn tới nhà kho nhiên liệu và sân bay bị tắc nghẽn. Những người biểu tình phản đối chính phủ tăng thuế nhiên liệu hồi cuối năm ngoái khiến giá xăng tăng 15%, dầu diesel tăng 23% trong năm nay và dự kiến sẽ còn tăng vào đầu năm tới.

Khánh An

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/bieu-tinh-vi-tang-gia-xang-o-phap-1024729.html