Biểu tình phản đối Chính phủ Ấn Độ leo thang bạo lực, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ngày 20/12, người biểu tình tiếp tục tràn xuống các đường phố ở thủ đô Ấn Độ cùng các thành phố khác để phản đối Luật Quốc tịch sửa đổi (CAA).

Theo cập nhật của Đài Sputnik, hiện tại, khu vực xung quanh Đài tưởng niệm chiến tranh Delhi Gate đã bị cảnh sát lập hàng rào phong tỏa. (Xem video cảnh sát đối mặt người biểu tình tại Delhi Gate. Nguồn: Sputnik)

Lối ra vào nhà ga tàu điện ngầm ở gần đó cũng bị đóng cửa. Lực lượng an ninh đã triển khai thiết bị bay không người lái để giám sát tình hình tại các khu vực nhạy cảm.

Hãng tin TRT cho biết nhà chức trách đã ban lệnh cấm tụ tập đông người tại Uttar Pradesh và Banglagore, một số khu vực ở miền Đông Bắc và một phần thủ đô New Delhi, Bihar và Chennai.

Theo nguồn tin trên, cảnh sát đã nổ súng vào những người biểu tình quá khích ở miền Nam Ấn Độ, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng.

Xem video đám đông kéo đến trước Thánh đường Jama Masjid để phản đối điều luật mới. Nguồn: Sputnik

Làn sóng biểu tình đang diễn ra khắp Ấn Độ đã bùng phát kể từ tuần trước, sau khi Quốc hội nước này thông qua điều luật cho phép trao quyền công dân cho những người thuộc các nhóm tôn giáo thiểu số (như Hindu, Phật giáo, Cơ Đốc giáo, Kỳ Na giáo…) của Pakistan, Afghanistan và Bangladesh từng nhập cư trái phép vào Ấn Độ trước ngày 31/12/2014.

Tuy nhiên, người Hồi giáo không nằm trong diện này. Điều luật trên bị đánh giá là một động thái phân biệt đối xử đối với cộng đồng người Hồi giáo gần 200 triệu tín đồ.

Ngày 18/12, Tòa án Tối cao Ấn Độ đã bác bỏ đề nghị hoãn triển khai Luật Quốc tịch sửa đổi, bất chấp tình trạng bất ổn tại quốc gia Nam Á này.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/bieu-tinh-phan-doi-chinh-phu-an-do-leo-thang-bao-luc-it-nhat-2-nguoi-thiet-mang-20191220165059569.htm