Biểu tình phản đối bạo hành nữ giới tại nhiều nước

Kỷ niệm ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ, ngày 25/11, ở khắp nơi trên thế giới đã diễn ra hàng loạt cuộc biểu tình và tuần hành để phản đối tình trạng bạo hành nữ giới.

Hàng nghìn người biểu tình đã đổ xuống các thủ đô của Chile và Argentina để kỷ niệm ngày thế giới chấm dứt tình trạng bạo hành phụ nữ. Tại Santiago, người biểu tình đã tuần hành qua các con phố chính hướng tới phủ tổng thống, giơ cao các biểu ngữ ủng hộ nữ quyền. Còn tại Buenos Aires, người biểu tình dựng nhiều cây thánh giá để tưởng nhớ những nạn nhân bị bạo hành, đồng thời treo một tấm vải ghi tên của những nạn nhân này.

Tại Thụy Sĩ, những người biểu tình tập trung xung quanh 25 đôi giày phụ nữ với những ngọn nến xếp bên cạnh, tượng trưng cho số phụ nữ thiệt mạng mỗi năm do bị bạo hành. Người biểu tình cũng chỉ trích các cơ quan chức năng đã không hỗ trợ kịp thời cho các nạn nhân. Trong năm 2018, Thụy Sĩ ghi nhận hơn 18.500 trường hợp bị bạo hành gia đình, tăng tới 8,8% so với năm trước đó.

Còn tại Thổ Nhĩ Kỳ, hàng trăm người cũng đã tập trung ở thủ đô Istanbul để phản đối bạo lực đối với phụ nữ. Tuy nhiên, cuộc biểu tình đã bị cảnh sát chặn lại ngay sau đó, do Thổ Nhĩ Kỳ vẫn thắt chặt nhiều hạn chế kể từ cuộc đảo chính bất thành năm 2016.

Cùng ngày tại Tây Ban Nha, hàng nghìn người cũng đã đổ xuống các đường phố ở thủ đô Madrid với lý do tương tự. Cuộc biểu tình không chỉ đánh dấu ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phu nữ, mà còn phản đối hành động từ chối ký tuyên bố lên án tình trạng này của đảng cực hữu Vox. Theo thống kê chính thức từ năm 2003, khoảng hơn 1.000 phụ nữ nước này từng bị bạn đời hoặc bạn tình sát hại. Riêng năm 2019 con số này là 52 người.

Trong khi đó theo thống kê của Liên hợp quốc, trên thế giới cứ ba phụ nữ thì có một người bị bạo hành trong đời./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/bieu-tinh-phan-doi-bao-hanh-nu-gioi-tai-nhieu-nuoc