Biểu tình ở Sri Lanka phản đối lạm phát, tăng thuế

Nhiều người dân Sri Lanka tuần hành ở thủ đô Colombo để phản đối việc tăng thuế, tình trạng lạm phát và cáo buộc chính phủ trấn áp biểu tình trong bối cảnh Sri Lanka đối mặt cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong 7 thập niên.

Ngày 2-11, hàng trăm người dân Sri Lanka đã tuần hành ở thủ đô Colombo, để phản đối việc tăng thuế thu nhập doanh nghiệp từ mức 24% lên 30%, giảm ngưỡng miễn thuế thu nhập cá nhân từ 3 triệu LKR (khoảng 8000 USD) xuống 1,2 triệu LKR (hơn 3000 USD) và lạm phát lên đến 66% trong tháng 10, theo hãng tin Reuters.

Những người biểu tình đã bị cảnh sát chặn lại khi họ cố gắng tiếp cận khu vực trung tâm của thành phố, nơi đặt dinh thự tổng thống và các cơ quan nhà nước khác.

Ông Joseph Stalin - Thư ký Liên đoàn Giáo viên Sri Lanka cho biết: “Người dân gần như không có đủ ba bữa ăn một ngày nhưng chính phủ không hỗ trợ người dân mà còn áp đặt ngày càng nhiều thuế. Chúng tôi cần các giải pháp cho tình trạng này và chúng tôi sẽ chiến đấu cho đến khi đạt được giải pháp”.

Cảnh sát đứng gác trong một cuộc biểu tình chống chính phủ ở thủ đô Colombo (Sri Lanka) ngày 2-11. Ảnh: AFP

Cảnh sát đứng gác trong một cuộc biểu tình chống chính phủ ở thủ đô Colombo (Sri Lanka) ngày 2-11. Ảnh: AFP

Cuộc khủng hoảng tài chính do dự trữ ngoại hối thấp kỷ lục đã tác động sâu sắc đến nền kinh tế Sri Lanka. Hòn đảo 22 triệu dân này phải vật lộn để thanh toán cho các mặt hàng nhập khẩu thiết yếu bao gồm nhiên liệu, thực phẩm, khí đốt và thuốc.

Vào tháng 7, các cuộc biểu tình lan rộng đã khiến cựu Tổng thống Gotabaya Rajapaksa phải chạy trốn khỏi đất nước và từ chức sau khi những người biểu tình xông vào tư dinh của ông, đổ lỗi cho cựu tổng thống về cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng tại quốc gia này.

Tổng thống kế nhiệm - ông Ranil Wickremesinghe dự kiến sẽ trình bày kế hoạch ngân sách đầu tiên của ông vào ngày 14-11. Theo Reuters, kế hoạch này có khả năng bao gồm việc tăng thuế mạnh cùng với các cải cách khác để đưa nền kinh tế Sri Lanka trở lại đúng hướng.

Trước đó, ngày 1-9 Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã phê duyệt gói hỗ trợ 2,9 tỉ USD để giúp Sri Lanka thoát khỏi khủng hoảng.

THẢO VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/bieu-tinh-o-sri-lanka-phan-doi-lam-phat-tang-thue-post706134.html