Biểu tình đòi luận tội Tổng thống Ukraine khiến hàng chục người bị thương

Ngày 17-12, một cuộc biểu tình hòa bình đã diễn ra tại Khreschatyk, trung tâm Kiev (Ukraine) do cựu Tổng thống Gruzia Mikheil Saakashvili dẫn đầu, cùng khoảng 2.000 nhà hoạt động chính trị tham gia, kêu gọi luận tội Tổng thống đương nhiệm Petro Poroshenko.

Mối quan hệ đồng minh cũ đã trở nên căng thẳng hơn lúc nào hết

Mối quan hệ đồng minh cũ đã trở nên căng thẳng hơn lúc nào hết

Cuộc biểu tình rất nhanh sau đó đã bùng phát thành bạo lực, khi những người biểu tình cố gắng xâm nhập vào cung điện Zhovtnevy – nơi được coi là “trụ sở” của cuộc biểu tình. Theo giới chức Ukraine, đã có hàng chục người bị thương (gồm cả cảnh sát) trong các vụ đụng độ.

Phát biểu trên truyền hình địa phương, ông Zoryan Shkiryak - cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov – cho biết, có ít nhất 30 cảnh sát đã bị thương khi cố gắng ngăn cản dòng người tiến vào cung điện Zhovtnevy.

Trả lời báo giới ngay sau đó, ông Saakashvili – thủ lĩnh của cuộc biểu tình – nói rằng, đó không phải là một cuộc đảo chính. “Chúng tôi chỉ di chuyển hòa bình từ quảng trường đến cung điện Zhovtnevy, là nơi chúng tôi phối hợp hành động” – ông Saakashvili cho biết thêm.

Trước đó, ông Saakashvili bị tình nghi thuộc một tổ chức phạm tội và đã bị bắt giam tạm thời. Tuy nhiên, ngay sau khi được thả tự do, ông Saakashvili đã lập tức “ra đòn” với người từng là đồng minh của mình – ông Petro Poroshenko.

T.C (Theo SPN)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/bieu-tinh-doi-luan-toi-tong-thong-ukraine-khien-hang-chuc-nguoi-bi-thuong/751812.antd