Biểu tình cuối tuần Nga, Moscow tố phương Tây

Người dân Nga tiếp tục xuống đường yêu cầu chính quyền trả tự do cho nhân vật đối lập Alexei Navalny, Moscow chỉ mặt phương Tây.

Sputnik đưa tin, biểu tình quy mô lớn tiếp tục lan rộng ở nhiều thành phố ở Nga khi hàng chục ngàn người dân nước này hôm 31/1 lại xuống đường tuần hành đòi trả tự do cho nhân vật đối lập Alexei Navalny.

Cảnh sát Nga bắt giữ nhiều người biểu tình trong ngày cuối tuần.

Cảnh sát Nga bắt giữ nhiều người biểu tình trong ngày cuối tuần.

Tại Thủ đô Moscow, cảnh sát nhiều ngày qua đã ra lệnh cấm tụ tập, biểu tình trái phép, hạn chế giao thông trên các tuyến đường lớn dẫn về Điện Kremlin cũng như đóng cửa bảy ga tàu điện ngầm.

Sau đó, hàng trăm cảnh sát chống bạo động được điều động để ngăn cản đám đông biểu tình. Ít nhất 1.600 người đã bị bắt giữ ngay tại chỗ, trong đó có vợ của ông Navalny là bà Yulia, theo hãng tin Reuters.

Thông tấn TASS cho biết, bà Yulia hiện đã được thả sau khi cam kêt sẽ trình diện trước tòa về hành vi vi phạm hành chính (vi phạm thủ tục tổ chức hoặc tổ chức mít tinh, biểu tình, tuần hành).

Các cuộc biểu tình cũng diễn ra tại nhiều thành phố xuất hiện biểu tình khác trong ngày 31/1 như St. Petersburg và Vladivostok khi số lượng người xuống đường bị nhà chức trách bắt giữ lên đến hàng ngàn người.

Theo số liệu của OVD-Info, một tổ chức theo dõi biểu tình ở Nga, lượng người biểu tình bị bắt trong ngày 31/1 trên toàn nước này khoảng 5.021.

RT cho biết, St Petersburg là nơi chứng kiến các vụ bạo lực rõ rệt nhất trong 2 tuần qua.

Người biểu tình đụng độ với cảnh sát tại St. Petersburg.

Tại thông báo phát đi cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga lên án sự can thiệp của phương Tây sau các cuộc biểu tình ngày Chủ Nhật. Thông báo cho rằng, thực tế rằng các cuộc biểu tình hôm Chủ nhật là trái phép nhưng không phải là không có kế hoạch.

Bộ Ngoại giao Nga đã cảnh báo các nền tảng internet phương Tây về trách nhiệm phổ biến thông tin sai lệch về các cuộc biểu tình trái phép.

"Chúng tôi yêu cầu ngừng can thiệp vào các vấn đề nội bộ của các quốc gia có chủ quyền và cảnh báo về trách nhiệm" - Bộ này cho biết trên tài khoản chính thức trên Facebook.

"Một bằng chứng khác về vai trò hậu trường của Washington là Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã hỗ trợ các hành vi vi phạm pháp luật. Không nghi ngờ gì rằng các hành động nhằm khuyến khích các cuộc biểu tình là một yếu tố của chiến lược kiềm chế Nga.

Sự can thiệp trắng trợn của Mỹ vào các cuộc biểu tình ở Nga là một bằng chứng thực tế, cũng như việc tuyên truyền hàng giả và kêu gọi biểu tình trái phép bằng các nền tảng internet do Washington kiểm soát" - tuyên bố nêu rõ.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/bieu-tinh-cuoi-tuan-nga-moscow-to-phuong-tay-3426919/