Biểu tình biến thành đụng độ tại Portland

Ngày 22/8, các cuộc biểu tình phản đối cảnh sát tại thành phố Portland, thuộc bang Oregon (Mỹ), đã biến thành bạo động khi các phe phái đối nghịch đụng độ lẫn nhau. Ít nhất một người đã bị bắt giữ với cáo buộc nổ súng vào người biểu tình.

Người biểu tình tập trung tại thành phố Portland, bang Oregon, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Người biểu tình tập trung tại thành phố Portland, bang Oregon, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trước đó, các nhóm cực hữu đã tụ tập ở Portland trong một sự kiện mà họ gọi là “Mùa hè tình yêu”. Ngày 22/8 được chọn là ngày để tưởng niệm một vụ đụng độ bạo lực nghiêm trọng hồi mùa hè năm ngoái tại thành phố này. Sự kiện đã kết thúc trong một cuộc ẩu đả giữa những người tự xưng là chống chủ nghĩa phát xít với những người cực tả trên những con phố đông đúc ở khu Parkrose. Người ta đã nghe thấy tiếng súng nổ ở trung tâm Portland. Hiện chưa có thông tin về thương vong trong sự việc này.

Theo thông tin ban đầu, sau khi ẩu đả giữa hai bên chấm dứt, một người chưa rõ danh tính đã dùng súng ngắn bắn vào nhóm chống phát xít. Cảnh sát Portland đã phải can thiệp và bắt giữ đối tượng này. Một băng video được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy có người bắn trả sau khi người đàn ông trên nổ súng.

Kể từ sau vụ công dân da màu George Floyd tử vong trong khi bị cảnh sát bắt giữ tại thành phố Minneapolis tháng 5/2020, Portland là nơi thường xảy ra các vụ tuần hành, trong đó nhiều vụ đã biến thành đụng độ bạo lực giữa cảnh sát và người biểu tình. Vào mùa hè này, đã có nhiều cuộc biểu tình kéo dài hơn 100 ngày liên tiếp. Đầu tuần trước, một đám đông đã phóng hỏa bên ngoài trụ sở cảnh sát thành phố sau những vụ bạo lực tại Chicago và Minneapolis.

Hiện Mỹ đang tiến hành phiên xét xử cựu sĩ quan cảnh sát Derek Chauvin bị buộc tội giết người trong vụ George Floyd.

Bích Liên (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/bieu-tinh-bien-thanh-dung-do-tai-portland-20210823113645672.htm