Biểu tình 'Áo vàng' quay trở lại Pháp

Ngày 12-9 (theo giờ địa phương), những người biểu tình 'Áo vàng' đã xuống đường tại thủ đô Paris của Pháp sau một thời gian tạm lắng vì đại dịch Covid-19.

Cảnh sát Pháp phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông sau khi một số người có hành động quá khích. Một nhóm biểu tình tại Paris đã không tuần hành theo lộ trình, đồng thời một số người quá khích đốt phá ô tô và các thùng rác ven đường. Cảnh sát Pháp cho biết đã bắt giữ hơn 150 người và sử dụng hơi cay để giải tán đám đông. Trước đó, cảnh sát kêu gọi người biểu tình tuân thủ quy định giãn cách xã hội trong bối cảnh Paris đang bị coi là “vùng đỏ” về Covid-19 và phải áp đặt nhiều biện pháp quyết liệt để ngăn chặn dịch bệnh. Các cuộc biểu tình của phong trào "Áo vàng" bắt đầu nổ ra tại Pháp từ tháng 11-2018, sau khi công chúng giận dữ về kế hoạch tăng thuế nhiên liệu của chính phủ.

TTXVN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/bieu-tinh-ao-vang-quay-tro-lai-phap-635080