Biểu dương trẻ em gái chăm ngoan học giỏi trong các gia đình thực hiện tốt chính sách dân số huyện Thường Tín

Sáng ngày 8-10, Sở Y tế Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị biểu dương trẻ em gái chăm ngoan, học giỏi trong các gia đình tiêu biểu thực hiện tốt chính sách dân số nhân ngày Quốc tế trẻ em gái 11-10.

Đến dự buổi gặp mặt có các đồng chí Đỗ Thị Hồng - Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông- Tổng cục dân số kế hoạch hóa gia đình; Đồng chí Trần Xuân Hà - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; PGS.TS. Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội; Đồng chí Lê Thị Liễu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện; Đồng chí Nguyễn Tiến Minh, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy cùng 100 gia đình có hai con gái chăm ngoan học giỏi, đại diện hơn 6000 gia đình thực hiện tốt kế hoạch dân số trên địa bàn huyện Thường Tín.

Đồng chí Trần Xuân Hà - Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành Ủy Hà Nội trao tặng quà cho các cá nhân tiêu biểu

Đồng chí Trần Xuân Hà - Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành Ủy Hà Nội trao tặng quà cho các cá nhân tiêu biểu

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị Phó giáo sư - Tiến sĩ Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, năm nay, kỷ niệm 8 năm ngày Quốc tế trẻ em gái với chủ đề “Thúc đẩy bình đẳng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh”. Thông điệp được chuyển tới là phân biệt đối xử đối với trẻ em gái dù ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này là mặt trái xã hội, là sự vi phạm quyền con người, cần phải được chấm dứt. Bé gái, cũng như bé trai, xứng đáng được hưởng sự yêu thương, cơ hội và quyền bình đẳng trong suốt cuộc đời mình. Bình đẳng giới là vấn đề cốt lõi của sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.

Theo số liệu báo cáo của Chi cục Dân số - KHHGĐ, tháng 9-2019, tỷ số giới tính khi sinh của thành phố ở mức 111trẻ trai/100 trẻ gái. Mặc dù tỷ số giới tính khi sinh của thành phố trong những năm gần đây đang có xu hướng giảm nhưng vẫn ở trên mức báo động. Nếu không có những can thiệp mạnh mẽ và kịp thời như hiện nay thì việc mất cân bằng giới tính khi sinh sẽ dẫn đến những hệ lụy khó lường về trật tự xã hội, an ninh, chính trị.

PGS.TS Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Phát biểu khai mạc Hội nghị biểu dương trẻ em gái chăm ngoan học giỏi.

Đứng trước vấn đề công tác dân số của Thủ đô Hà Nội còn gặp phải nhiều khó khăn và thách thức, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế đề nghị công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình cần tích cực triển khai bằng hai nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố về người cao tuổi, thể lực, tầm vóc người Hà Nội, mất cân bằng giới tính khi sinh...; Tăng cường tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ, trẻ em gái, xóa bỏ bất bình đẳng, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.

Cũng tại buổi lễ, bà Lê Thị Liễu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thường Tín cũng cho biết, một trong những vấn đề cần quan tâm trong công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đối với huyện Thường Tín hiện nay đó là tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Huyện Thường Tín có tỷ số giới tính khi sinh tương đối cao, so với mặt bằng chung của Thành phố, tính đến hết tháng 9 năm 2019 tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh của huyện Thường Tín ở mức 116 trẻ trai/100 trẻ gái. Ở một số địa phương tình trạng lựa chọn giới tính khi sinh là bé trai chưa giảm. Nguyên nhân cốt lõi của vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh là do tư tưởng trọng nam của một bộ phận nhân dân; nhận thức của cấp ủy, chính quyền có nơi còn chưa đầy đủ, chỉ đạo chưa quyết liệt; do phương pháp truyền thông của cán bộ làm công tác dân số hiệu quả chưa cao. Dẫn đến tỷ số mất cân bằng giới tính của huyện Thường Tín chưa đạt. Hội nghị biểu dương trẻ em gái chăm ngoan học giỏi tổ chức tại huyện Thường Tín là một hoạt động hết sức ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ về tầm quan trọng của việc nâng cao vị thế của phụ nữ và trẻ em gái đối với huyện Thường Tín nói riêng và toàn thành phố Hà Nội nói chung.

PGS.TS Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội và đồng chí Lê Thị Liễu - Phó chủ tịch UBND huyện Thường Tín tặng hoa các gia đình tiêu biểu

Được biết, trong đợt cao điểm hưởng ứng Ngày Quốc tế trẻ em gái 11-10 và Ngày Quốc tế Người cao tuổi Việt Nam năm 2019, Hà Nội phát động tổ chức kỷ niệm rộng khắp trên địa bàn thành phố, đặc biệt tại một số đơn vị Hoàn Kiếm, Thường Tín, Long Biên tổ chức Hội nghị biểu dương trẻ em gái chăm ngoan học giỏi trong các gia đình tiêu biểu, Gia Lâm, Mê Linh tổ chức tụ điểm truyền thông hưởng ứng Ngày quốc tế trẻ em gái 11-10… Ngoài ra, các đơn vị tổ chức truyền thông bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ và trẻ em gái, nhân bản, cấp phát tờ rơi sách mỏng tuyên truyền về bình đẳng giới, mất cân bằng giới tính khi sinh…

Kết thúc Hội nghị, Ban tổ chức đã tặng quà, hoa nhằm động viên, khuyến khích 100 gia đình có con gái chăm ngoan học giỏi, đại diện hơn 6000 gia đình thực hiện tốt kế hoạch dân số trên địa bàn huyện Thường Tín.

Hạnh Mai

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/bieu-duong-tre-em-gai-cham-ngoan-hoc-gioi-trong-cac-gia-dinh-thuc-hien-tot-chinh-sach-dan-so-huyen-thuong-tin-165460.html