Biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi- Khi 'gừng càng già càng cay'

Ngày 28/9/2018, tại Hà Nội, Trung ương Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc biểu dương NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi lần thứ III. 242 đại biểu đại diện cho gần 400.000 NCT làm kinh tế giỏi của cả nước đã được tôn vinh tại hội nghị trong đó có 8 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 234 cá nhân được Trung ương Hội NCT Việt Nam tặng Bằng khen.

242 người cao tuổi làm kinh tế giỏi được tôn vinh tại hội nghị

Tại hội nghị lãnh đạo Hội NCT Việt Nam cho biết, trong 5 năm qua, phong trào làm kinh tế giỏi đã được NCT trên khắp mọi miền Tổ quốc hưởng ứng, phát triển sâu rộng, thu được nhiều kết quả thiết thực, giải quyết việc làm cho hàng triệu lao động, tạo sức lan tỏa trên nhiều lĩnh vực, khắp các vùng miền trong cả nước. NCT làm giàu cho gia đình, động viên, hỗ trợ con cháu thực hiện chương trình khởi nghiệp do Thủ tướng Chính phủ phát động, phát triển kinh tế, tăng thu nhập, tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo giúp đỡ người nghèo ngày càng thiết thực, có hiệu quả.

Từ Hội nghị biểu dương NCT làm kinh tế giỏi lần thứ II có 59.524 NCT làm kinh tế giỏi, đến nay đã tăng lên gần 400.000 NCT làm kinh tế giỏi. Nhìn chung trong phạm vi cả nước, điểm nổi bật của những NCT làm kinh tế giỏi là sự thể hiện ý chí, nguyện vọng, nghị lực, tâm huyết. Đa số NCT từ nghèo khó vươn lên, có người từ bần hàn, gian khổ, tay trần chân đất, không cam chịu đói nghèo. NCT làm giàu không giới hạn về tuổi tác, có cụ trên 80 tuổi, trên 90 tuổi còn sức khỏe còn lao động, còn trí tuệ còn cống hiến, tìm mưu, tính kế khai thác tiềm năng, thế mạnh tại địa phương, gia đình, bản thân để phát triển kinh tế, đầu tư khá toàn diện trên các lĩnh vực công nghiệp, nông lâm ngư nghiệp, thương mại, dịch vụ... phù hợp với quy mô, hình thức tổ chức và khả năng quản lý điều hành. Nhiều NCT đã trở thành tỷ phú, tham gia tích cực, có trách nhiệm vào các hoạt động xã hội. “Hầu hết NCT làm kinh tế giỏi luôn gắn bó mật thiết với cộng đồng, xã hội, luôn mở rộng vòng tay nhân ái giúp đỡ những người còn khó khăn; quan tâm tạo việc làm, tạo thu nhập ổn định cho người lao động”, Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Phạm Thị Hải Chuyển khẳng định.

Trong các điển hình NCT làm kinh tế giỏi có ông Hồ Sỹ Khuê (76 tuổi), thương binh 4/4 ở xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch HĐQT Công ty CPTM Sao Khuê. Năm 2017 công ty bán ra thị trường 35.000 tấn vật tư các loại, đạt doanh thu 100 tỷ đồng. Tạo việc làm cho hơn 100 lao động với mức lương 5-10 triệu đồng/người/tháng.

Ông Bùi Văn Thơ (70 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Anh Thơ, là hội viên Hội NCT xã Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Công ty Anh Thơ chuyên khai thác, sản xuất và chế biến vật liệu xây dựng; thăm dò khai thác khoáng sản, dịch vụ ươm giống cây trồng, vật nuôi, kinh doanh xuất nhập khẩu tổng hợp. Trong các năm 2015, 2016, 2017 tổng doanh thu đạt 30 tỷ đồng, giải quyết việc làm mỗi năm từ 50 - 80 lao động địa phương, bình quân mỗi năm nộp ngân sách 500 triệu đồng. Ông tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện mỗi năm 300 - 400 triệu đồng. Ông Lư Hớn Kia (60 tuổi), phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, Giám đốc Công ty TNHH Ha Kia chuyên kinh doanh, mua bán các loại khí, dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và bếp gas. Từ năm 2012 - 2017, Công ty luôn đạt doanh thu hằng năm trên 100 tỷ đồng, đóng góp cho an sinh xã hội và các phong trào tại địa phương trên 2,25 triệu đồng; nhận nuôi dưỡng 8 cụ già neo đơn ở 2 phường Lê Bình, Thường Thạnh. Ông Huỳnh Văn Bé (68 tuổi), thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, là chủ cơ sở chế biến muối sấy Ngọc Yến. Từ năm 2012 đến năm 2017 sản xuất trên 4.000 tấn, doanh thu 160 tỷ đồng, thu trên 30 tỷ đồng, riêng năm 2017 doanh thu 55 tỷ đồng.

Nhân dịp này T.Ư Hội NCT Việt Nam kiến nghị Nhà nước có chính sách khuyến khích NCT phát triển sản xuất, kinh doanh khởi nghiệp trên những cơ sở thế mạnh của NCT. Bộ Tài chính ban hành Thông tư thay thế Thông tư 21/2011/TT-BTC để NCT được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để lập nghiệp, mở rộng sản xuất - kinh doanh. Người cao tuổi làm kinh tế giỏi rất mong được Đảng, Nhà nước quan tâm, tạo mọi điều kiện, cơ hội để tiếp thu khoa học - công nghệ, ứng dụng khoa học - kỹ thuật hiện đại vào sản xuất, được đào tạo nghề, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp cho NCT.

Hội NCT Việt Nam cũng đề xuất phát động thi đua để NCT đăng ký danh hiệu thi đua "Tuổi cao - Gương sáng", danh hiệu NCT làm kinh tế giỏi trên cơ sở tiêu chí về NCT làm kinh tế giỏi; Trung ương Hội NCT xây dựng và ban hành tiêu chí NCT làm kinh tế giỏi phù hợp với từng vùng, miền, nhất là vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc. Bên cạnh đó hướng phong trào làm kinh tế giỏi của NCT vào việc tận dụng cơ hội cách mạng công nghiệp 4.0, tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế vùng, miền nhất là lĩnh vực nông nghiệp, những nơi đã có nghề truyền thống, mở rộng theo hướng liên kết, hợp tác, đoàn kết giúp đỡ nhau trong sản xuất, kinh doanh.

Quang Lộc

Nguồn Công Thương: http://congthuong.vn/bieu-duong-nguoi-cao-tuoi-lam-kinh-te-gioi-khi-gung-cang-gia-cang-cay-109495.html