Biểu dương lực lượng phóng viên báo chí góp phần phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 12/1, tại hội nghị, Hội nghị tổng kết công tác báo chí năm 2021 và chúc Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tặng bằng khen cho 7 tập thể và 9 cá nhân thuộc các cơ quan báo chí của tỉnh, các cơ quan thường trú, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú tại Khánh Hòa của các cơ quan báo chí trong nước có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Tặng bằng khen cho 3 tập thể thuộc các cơ quan báo chí của tỉnh. Ảnh: baokhanhhoa.vn

Tặng bằng khen cho 3 tập thể thuộc các cơ quan báo chí của tỉnh. Ảnh: baokhanhhoa.vn

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa, các cơ quan báo chí đã thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các vấn đề dư luận quan tâm; kết quả phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng, xây dựng Đảng của tỉnh... Chỉ riêng trong công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19, các cơ quan báo chí, phóng viên thường trú tại Khánh Hòa đã thực hiện trên 15.000 tin, bài, phóng sự, hình ảnh, video clip, qua đó kịp thời chuyển tải những chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch linh hoạt, phù hợp với thực tiễn từng giai đoạn; vận động nhân dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch…

Năm 2021, tỉnh Khánh Hòa có 3 cơ quan báo chí địa phương, 32 văn phòng đại diện, cơ quan thường trú, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng số gần 400 phóng viên, nhà báo hoạt động nghiệp vụ.

Tại hội nghị, ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ghi nhận: Các cơ quan báo chí, phóng viên đã xông pha cùng với tuyến đầu chống dịch COVID-19, với tinh thần “nơi đâu có dịch bệnh, nơi đó có phóng viên”, không quản ngại gian khổ, hy sinh, đồng hành cùng tỉnh Khánh Hòa và các lực lượng để đưa tin nhanh chóng, chính xác, kịp thời về tình hình dịch bệnh. Qua đó, tuyên truyền, phản ánh quyết tâm, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống dịch bệnh với mục tiêu bảo đảm cuộc sống của người dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, tính đến trưa 12/1, toàn tỉnh ghi nhận trên 44.700 trường hợp mắc COVID-19, đứng thứ 10/63 tỉnh, thành phố trong cả nước có số ca mắc cao; có trên 42.000 ca đã khỏi bệnh và xuất viện, 2.290 người đang điều trị tại nhà và các cơ sở y tế.

Tiên Minh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/bieu-duong-luc-luong-phong-vien-bao-chi-gop-phan-phong-chong-dich-covid19-20220112134919277.htm