Biểu dương gương điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức lao động

Ngày 3/6, Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức, lao động giai đoạn 2015 - 2020.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Chương trình nghệ thuật đặc sắc với những lời ca, tiếng hát ca ngợi về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại và tổ chức Công đoàn Việt Nam

Để thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ II, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng, tại Hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Văn Ngà đã phát động phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động với chủ đề: “Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh vì đời sống, việc làm của Người lao động”.

Theo đồng chí Nguyễn Thùy Chi - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm, từ năm 2015 đến nay, toàn quận đã có hơn 100 hội thi lao động giỏi được tổ chức ở các ngành nghề, đơn vị; hàng trăm lượt sáng kiến kinh nghiệm, đề tài khoa học được các cấp, ngành công nhận, có giá trị kinh tế làm lợi hàng tỷ đồng; hàng nghìn lượt công nhân viên chức lao động được các cấp khen tặng các danh hiệu thi đua: Lao động giỏi, Người tốt - việc tốt, Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua, Giỏi việc nước - Đảm việc nhà…

Từ các phong trào thi đua, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu như Công ty cổ phần bia Sài Gòn – Hà Nội; Công ty cổ phần thương mại Hà Yến, Công ty cổ phần Goldsun; Công đoàn Cơ quan hành chính – Cơ quan Dân đảng quận, công đoàn Chi cục thuế quận, công đoàn trường Trung học cơ sở Phú Diễn…

Riêng trong phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, trong 5 qua, Bắc Từ Liêm đã có 384 lượt công nhân lao động đạt danh hiệu Công nhân giỏi cấp quận; 15 lượt công nhân dạt danh hiệu Công nhân giỏi thủ đô; 1796 lượt cá nhân, 592 lượt tập thể đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” các cấp, 224 cá nhân, 36 tập thể đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” cấp quận.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm đạt được trong 5 năm qua. Để phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động thời gian tới đạt nhiều thành tích, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đề nghị, các cấp công đoàn quận Bắc từ Liêm cần chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu với cấp ủy, tích cực phối hợp với chính quyền đồng cấp xây dựng và tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với từng khối, từng đối tượng nhằm thu hút đông đảo công nhân viên chức lao động tham gia. Đồng thời động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, quan tâm đến người lao động trực tiếp. Công đoàn phải đồng hành cùng lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Tại Hội nghị, Liên đoàn Lao động quận đã biểu dương 21 tập thể, 59 cá nhân điển hình tiên tiến...

...và 15 tập thể, 31 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” giai đoạn 2015 – 2020

Minh Phương - Lê Thắm

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/bieu-duong-guong-dien-hinh-tien-tien-trong-cong-nhan-vien-chuc-lao-dong-109000.html