Biểu dương Chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu, cán bộ nữ công xuất sắc

Ngày 24/7, Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 40 năm thành lập Công đoàn huyện Sóc Sơn và tuyên dương Chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu, cán bộ nữ công xuất sắc.

Tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Đại – Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn đã đọc diễn văn kỷ niệm, ôn lại lịch sử vẻ vang 90 năm của của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trong những năm qua, tổ chức Công đoàn luôn giữ vững vị trí là trung tâm đoàn kết hữu ái giai cấp của công nhân lao động, là người đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng, cùng Đảng, Nhà nước chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động.

Sự lớn mạnh của tổ chức Công đoàn Việt Nam gắn với quá trình 40 năm hình thành phát triển của tổ chức Công đoàn huyện Sóc Sơn. Năm 1979, LĐLĐ huyện Sóc Sơn được thành lập. Thời điểm đó, Sóc Sơn là một huyện nông nghiệp với diện tích sản xuất lớn nhất Thành phố, dân số nông thôn trên 90%, bình quân lương thực đầu người thấp.

Đồng chí Lê Văn Đại – Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Sóc Sơn đã đọc diễn văn kỷ niệm, ôn lại lịch sử vẻ vang 90 năm của của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Đồng chí Lê Văn Đại – Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Sóc Sơn đã đọc diễn văn kỷ niệm, ôn lại lịch sử vẻ vang 90 năm của của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Mặc dù trong khoảng thời gian đó LĐLĐ huyện Sóc Sơn còn rất hạn chế về mặt số lượng, song các đồng chí cán bộ công đoàn đã nắm bắt và kịp thời động viên giai cấp công nhân và những người lao động khác thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa trong cả nước

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, đến nay, LĐLĐ huyện đã có sự lớn mạnh vượt bậc và có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của huyện nhà. Hiện nay LĐLĐ huyện Sóc Sơn có 243 tổ chức công đoàn cơ sở và gần 13.000 đoàn viên công đoàn.

Đồng chí Tạ Văn Dưỡng - Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Chính sách Pháp luật LĐLĐ thành phố Hà Nội trao bằng khen “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” tới các cán bộ công đoàn huyện có nhiều đóng góp xây dựng tổ chức Công đoàn.

LĐLĐ huyện đã bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của huyện và Thủ đô, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội Công đoàn các cấp, thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, sự lãnh đạo của Huyện ủy Sóc Sơn, các cấp công đoàn huyện đã vượt qua khó khăn, thách thức, đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chức năng ngày càng có hiệu quả.

Các cấp công đoàn huyện đã làm tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động thông qua việc chủ động triển khai tuyên truyền phổ biến quán triệt các Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn,…đến công nhân lao động và chủ sử dụng lao động, thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan, doanh nghiệp; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động; giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong các doanh nghiệp.

LĐLĐ huyện Sóc Sơn biểu dương 40 Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu, xuất sắc.

Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện đã làm tốt công tác chăm lo cho đoàn viên và người lao động, nhiều mô hình mới trong chăm lo đời sống tinh thần cho công nhân viên chức lao động được triển khai thực hiện và đem lại hiệu quả thiết thực. Nhiều phong trào thi đua do Công đoàn huyện phát động, tổ chức thực hiện đạt kết quả thực chất, tiêu biểu như các phong trào: “Người tốt việc tốt”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Sáng kiến sáng tạo”, “Công nhân giỏi”,…

Với kết quả đó, trải qua các kỳ Đại hội, LĐLĐ huyện Sóc Sơn đã vinh dự và tự hào được Đảng, Chính phủ ghi nhận và tặng thưởng nhiều Huân chương cao quý như: Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương lao động hạng Nhì và Huân chương lao động hạng Ba; nhiều năm được Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ Thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Biểu dương 15 cán bộ nữ công công đoàn cơ sở trong phong trào công nhân viên chức lao động, hoạt động Công đoàn huyện.

Tại Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 40 năm thành lập Công đoàn huyện, LĐLĐ huyện Sóc Sơn đã ghi nhận và trân trọng tôn vinh 13 đoàn viên công đoàn được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng kỷ niệm chương, tuyên dương 40 Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu, xuất sắc và 15 cán bộ nữ công công đoàn cơ sở trong phong trào công nhân viên chức lao động, hoạt động Công đoàn huyện.

Phương Ngân

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/bieu-duong-chu-tich-cong-doan-co-so-tieu-bieu-can-bo-nu-cong-xuat-sac-94192.html