Biểu dương Bộ đội Biên phòng Hà Giang trong chống dịch COVID-19

5 tập thể, 20 cá nhân của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Hà Giang có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 vừa được Bộ Tư lệnh BĐBP biểu dương, khen thưởng.

Ngày 24/4, Thiếu tướng Lê Đức Thái - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP đã kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ BĐBP Hà Giang đang thực hiện nhiệm vụ tại các chốt phòng chống COVID-19.

Theo báo cáo của BĐBP Hà Giang, ngay từ khi dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh BĐBP và chính quyền địa phương, BĐBP Hà Giang đã triển khai 68 chốt, 15 tổ cơ động với 322 cán bộ, chiến sĩ thực hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, đường mòn, lối mở biên giới; tuyên truyền vận động nhân dân phòng, chống dịch bệnh; phối hợp làm thủ tục nhập cảnh, tiếp nhận 1.150 công dân Việt Nam trở về nước và phân loại, bàn giao cơ quan chức năng tổ chức cách ly tập trung theo dõi sức khỏe theo quy định.

Thiếu tướng Lê Đức Thái động viên cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ chốt chặn biên giới của Đồn Biên phòng Xín Cài.

Thiếu tướng Lê Đức Thái động viên cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ chốt chặn biên giới của Đồn Biên phòng Xín Cài.

Tại tuyến biên giới của huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, Thiếu tướng Lê Đức Thái đã biểu dương cán bộ, chiến sĩ đang trực tiếp bám chốt chặn biên giới.

Thiếu tướng Lê Đức Thái ghi nhận: Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp lực lực lượng BĐBP nói chung, BĐBP Hà Giang nói riêng đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các cấp, các ngành, cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân biên giới nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, nỗ lực ngăn chặn, khống chế, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Hà Giang đã và đang ngày đêm tuần tra, chốt chặn đường mòn, lối mở, kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh xâm nhập nội địa. Triển khai đồng bộ các giải pháp để ngăn chặn dịch bệnh lây nhiễm trong đơn vị; đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc trên biên giới thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Linh hoạt trong công tác đối ngoại biên phòng, cùng lượng lực lượng bảo vệ biên giới láng giềng ngắn chặn dịch lây lan qua biên giới.

Thiếu tướng Lê Đức Thái nhấn mạnh: “Những việc làm trên đã góp phần tô thắm, lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, được Đảng bộ, chính quyền địa phương và đồng bào đánh giá cao”.

Thiếu tướng Lê Đức Thái tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xín Cài và các lực lượng chức năng địa phương đang chốt chặn trên chốt 456, xã Thượng Hùng, huyện Mèo Vạc

Đánh giá tình hình dịch vẫn còn diễn biến rất phức tạp, khó lường, Thiếu tướng Lê Đức Thái yêu cầu cán bộ, chiến sĩ BĐBP Hà Giang, tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống đoàn kết; tuân thủ nghiêm ngặt, triển khai quyết liệt, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kép vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia vừa thực hiện có hiệu quả biện pháp phòng, chống, góp phần ngăn chặn thành công dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho nhân dân.

Trong chuyến công tác, Thiếu tướng Lê Đức Thái đã thăm, tặng quà cán bộ, nhân dân huyện Đồng Văn; gửi lời cảm ơn đến chính quyền, nhân dân địa phương đã đồng lòng, ủng hộ BĐBP triển khai nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và phòng, chống dịch bệnh.

Thiếu tướng Lê Đức Thái trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP cho thượng úy Lê Huy Đức, nhân viên quân y Đồn Biên phòng Xín Cài.

Dịp này, Thiếu tướng Lê Đức Thái trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP cho 5 tập thể, 20 cá nhân của BĐBP Hà Giang có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Nguyễn Minh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/bieu-duong-bo-doi-bien-phong-ha-giang-trong-chong-dich-covid19-1648178.tpo