Biểu dương 90 cán bộ Mặt trận cơ sở tiêu biểu

Chiều 16-11, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã chủ trì gặp mặt, biểu dương 90 cán bộ Mặt trận tiêu biểu trong cả nước nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020).

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh trao Bằng khen cho các điển hình tiêu biểu.

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh.

90 cán bộ Mặt trận tiêu biểu được biểu dương lần này đại diện cho 54 dân tộc anh em, trong đó có đại diện của 6 tôn giáo (Phật giáo, Công giáo, Phật giáo Hòa hảo, Bà Ni, Cao Đài, Tin Lành) và 1 vị linh mục. Người cao tuổi nhất 79 tuổi, người trẻ tuổi nhất 18 tuổi.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của hệ thống Mặt trận các cấp, nhất là ở cơ sở và 90 cán bộ Mặt trận tiêu biểu nêu trên.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, bản thân các cán bộ Mặt trận tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng trong dịp này, cùng gia đình, luôn thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tâm huyết, trách nhiệm cao trong việc triển khai thực hiện, nhất là chương trình hành động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nhiều đồng chí đã tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động ở địa phương về xóa bỏ tập tục lạc hậu; bảo vệ môi trường; phòng, chống tội phạm, ma túy. Các chức sắc tôn giáo cũng rất tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước "sống tốt đời, đẹp đạo"; bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nhấn mạnh năm 2021, có ý nghĩa đặc biệt, là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị, cùng với hệ thống Mặt trận các cấp, 90 cán bộ biểu tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và giảm nghèo bền vững; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”. Bên cạnh đó, vận động toàn dân cùng Đảng, Nhà nước thực hành tiết kiệm, quyết tâm phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; xây dựng nếp sống văn minh, môi trường lành mạnh; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; tham gia giám sát ở cơ sở; tuyệt đối tin tưởng vào Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao tặng Bằng khen cho 90 cán bộ Mặt trận tiêu biểu.

Nguyên Hoa

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/983758/bieu-duong-90-can-bo-mat-tran-co-so-tieu-bieu