Biểu dương 90 cán bộ hội và 10 phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2020

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2020) và Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), ngày 17/10, Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội tổ chức gặp mặt cán bộ Hội phụ nữ qua các thời kỳ, biểu dương cán bộ Hội và phụ nữ Thủ đô tiêu biểu.

Dự lễ kỷ niệm có: Mẹ Việt Nam anh hùng Vương Thị Lý; Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên. Cùng dự có Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức; Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà; Chủ tịch LĐLĐ TP Bùi Huyền Mai.

 Lãnh đạo TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng Hội Liên hiệp phụ nữ TP nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Lãnh đạo TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng Hội Liên hiệp phụ nữ TP nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Nhiều phong trào thi đua mang đặc thù của phụ nữ Thủ đô

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường 90 năm lịch sử vẻ vang của phong trào phụ nữ, tự hào về sự trưởng thành, đóng góp to lớn của phụ nữ Việt Nam. Trong diễn văn kỷ niệm, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội Lê Kim Anh nhấn mạnh: Kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng đó, các cấp hội phụ nữ TP Hà Nội đã có nhiều phong trào thi đua mang sắc thái riêng của phụ nữ Thủ đô, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và phong trào phụ nữ cả nước như phong trào: “Vì môi trường trong sạch, phụ nữ và nhân dân Thủ đô không đổ rác, phế thải ra đường và nơi công cộng", "Phòng chống ma túy từ gia đình”, “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc”, cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”...

Biểu dương 10 phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2020.

Các cấp Hội toàn TP đã tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh; xây sửa 132 mái ấm tình thương cho phụ nữ hoàn cảnh khó khăn; đảm nhận trên 1.500 đoạn đường nở hoa, 201 sân chơi, điểm sinh hoạt cộng đồng xanh, sạch, đẹp, thân thiện; thành lập 14 hợp tác xã, tổ, nhóm phụ nữ liên kết, tín chấp trên 6.700 tỷ giúp hội viên vay phát triển kinh tế...Các phong trào thi đua của Hội là môi trường thuận lợi cho phụ nữ Hà Nội phát huy những giá trị tốt đẹp để trở thành người lao động giỏi, người mẹ nhân hậu, đảm đang, người công dân Thủ đô thanh lịch, văn minh.

Phát huy tính năng động, sáng tạo của phụ nữ Thủ đô

Thay mặt lãnh đạo TP, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong thân ái gửi lời thăm hỏi và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể phụ nữ Thủ đô nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam.

Các cá nhân được biểu dương cán bộ hội phụ nữ cơ sở tiêu biểu năm 2020.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong ghi nhận, các hoạt động của Hội LHPN TP đã phát huy thành tựu của giai đoạn trước và có những bước phát triển mới, vừa bám sát nhiệm vụ chính trị của TP, của T.Ư Hội LHPN Việt Nam, vừa có những nét sáng tạo mang đặc thù của Thủ đô, thu hút ngày càng đông đảo các tầng lớp phụ nữ Thủ đô tham gia. Những thành quả đạt được của Hội LHPN Hà Nội trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước và Thủ đô có sự đóng góp to lớn của nhiều thế hệ cán bộ phụ nữ Hà Nội.

Tin tưởng trong thời gian tới, các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội sẽ năng động, sáng tạo hơn nữa trong việc tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong lưu ý các cấp Hội phụ nữ TP quan tâm tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục phụ nữ nâng cao hiểu biết, ý thức - chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, kiến thức khoa học công nghệ, ý thức tự chủ, tự tin.

Bên cạnh đó, các cấp Hội Phụ nữ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Hội, phát động và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền, giáo dục, vận động đông đảo cán bộ hội viên phụ nữ TP học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, rèn luyện chuẩn mực "Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch", góp phần tạo bước chuyển biến rõ nét trong xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh; xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc, thực hiện cuộc vận động 5 không 3 sạch; “Toàn dân hưởng ứng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp góp phần thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội của Thủ đô”.

Ngoài ra, tích cực phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững manh chủ động tham mưu công tác cán bộ nữ và công tác phụ nữ của TP; qua đó phát huy vai trò của Hội trong đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em.

Nhân dịp này, Hội LHPN TP Hà Nội biểu dương 10 phụ nữ Thủ đô tiêu biểu năm 2020; biểu dương 90 cán bộ Hội phụ nữ cơ sở tiêu biểu có nhiều thành tích trong công tác Hội; trao danh hiệu thường niên “Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu” năm 2020 cho phụ nữ đại diện trên các lĩnh vực có đóng góp xuất sắc.

Thủy Tiên

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/bieu-duong-90-can-bo-hoi-va-10-phu-nu-thu-do-tieu-bieu-nam-2020-399100.html