Biểu dương 78 tập thể, cá nhân đồng bào Công giáo sống tốt đời, đẹp đạo giai đoạn 2015 - 2020

Ngày 10/9, tại Hà Nội, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tổ chức Hội nghị thi đua toàn quốc 'Biểu dương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo' lần thứ V, giai đoạn 2015 - 2020. 78 tập thể, cá nhân được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các ban, bộ, ngành Trung ương tặng bằng khen, giấy khen vì những đóng góp trong phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo của đồng bào Công giáo Việt Nam giai đoạn 2015-2020.

Phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc

Theo TTXVN, Phát biểu khai mạc Hội nghị, Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhấn mạnh: Từ năm 1995, phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời, đẹp đạo” do Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động như một “luồng gió mới” làm nóng lên tinh thần của đồng bào Công giáo trong quá trình sống đạo của mình.

Thông qua việc thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức đoàn thể khác phát động, nhiều khu dân cư của đồng bào Công giáo đã trở thành những điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội và tham nhũng, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo, chăm lo sự nghiệp giáo dục và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, xây dựng đời sống văn hóa..., góp phần nâng cao đời sống và làm đẹp cho xã hội.

Nhiều gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng là người Công giáo và nhiều linh mục, tu sỹ đã nêu gương sáng trong cuộc sống "đạo - đời", trong xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, văn minh.

Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: TTXVN

Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: TTXVN

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước, sống "tốt đời, đẹp đạo" trong đồng bào Công giáo giai đoạn 2015-2020, Linh mục Nguyễn Văn Riễn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam cho biết: 5 năm qua, phong trào được gắn kết với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

Tinh thần thi đua được khơi dậy, lan tỏa trong đồng bào Công giáo khắp cả nước với quy mô, hình thức phong phú, nội dung thiết thực. Ủy ban Đoàn kết Công giáo của nhiều tỉnh, thành phố có sáng kiến đề ra các phong trào phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương như "Xây dựng xứ họ đạo bốn gương mẫu", "Giáo dân sản xuất giỏi", "Xây dựng xứ họ đạo tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu"…

Công tác từ thiện nhân đạo là điểm sáng trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo, thu hút đông đảo các cá nhân, tập thể, doanh nhân, doanh nghiệp tham gia. Đặc biệt, chung tay phòng, chống đại dịch COVID-19, thời gian qua, đồng bào Công giáo đã tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch với nhiều cách thức hiệu quả và lan tỏa trong khắp cộng đồng dân cư.

Ủy ban Bác ái - Xã hội thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và các giáo phận hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tham gia ủng hộ bằng cả tiền và hiện vật; tổ chức nhiều hoạt động phát quà, cơm, cháo miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; tích cực vận động giáo dân quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch...

Công tác thi đua, khen thưởng đã có tác dụng động viên, cổ vũ kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Thi đua và khen thưởng có sự gắn kết chặt chẽ hơn, từ đó xuất hiện nhiều mô hình, nhân tố mới, nhiều điển hình tiên tiến xuất sắc, mang tính sáng tạo. Nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua được lan tỏa trong đồng bào Công giáo.

Giai đoạn 2020 - 2025, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới phương thức tổ chức, hoạt động hướng về cơ sở; hằng năm tổ chức gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm biểu dương điển hình tiên tiến là người Công giáo tiêu biểu; nâng cao chất lượng phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn 2020 - 2025.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trò chuyện với đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Trang thông tin Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đẩy mạnh phong trào thi đua ái quốc, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến 245 đại biểu là linh mục, tu sỹ và giáo dân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo Việt Nam; đồng thời gửi đến đồng bào Công giáo cả nước lời thăm hỏi chân thành và thân thiết nhất.

Từ kết quả phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo trong đồng bào Công giáo giai đoạn 2015-2020, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, những việc làm thiết thực đó vừa phù hợp với đạo đức Ki tô giáo, vừa phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, cũng như tinh thần gắn bó, đồng hành cùng dân tộc của Hội đồng Giám mục Việt Nam thể hiện trong các bản Thư chung.

Ghi nhận và đánh giá cao những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo Việt Nam trong 5 năm qua, đặc biệt là những tập thể và cá nhân tiêu biểu được khen thưởng tại Hội nghị, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đây là những tấm gương sáng, biểu hiện sinh động cho sự dấn thân phục vụ, đồng hành cùng dân tộc, “Sống Phúc âm trong lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào” theo tinh thần Thư chung năm 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam và Sứ điệp của Đại hội Dân Chúa năm 2010; thể hiện sâu sắc trên thực tế tấm lòng "kính Chúa yêu Nước", sống "Tốt đời đẹp đạo" của đồng bào Công giáo Việt Nam.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng hoan nghênh và gửi lời cảm ơn cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp, Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, các giáo phận Công giáo đã quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện để phong trào thi đua yêu nước, sống "Tốt đời, đẹp đạo" của đồng bào Công giáo đạt được nhiều kết quả ngày càng tốt đẹp.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu. Ảnh TTXVN.

Bày tỏ niềm vui mừng khi thời gian qua, mối quan hệ giữa Nhà nước và Tòa thánh Va-ti-căng đang phát triển tốt đẹp, điều đó thể hiện qua các chuyến thăm, gặp gỡ của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam với Giáo hoàng và Thủ tướng Tòa Thánh Va-ti-căng; đặc biệt, Chính phủ Việt Nam và Tòa thánh đã nhất trí nâng cấp Đại diện của Tòa thánh tại Việt Nam từ không thường trú lên Đại diện thường trú, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng ấn tượng sâu sắc và trân trọng những huấn thị tốt đẹp của Giáo hoàng Phan-xi-cô, đó là: “Người Công giáo phải là người công dân tốt, người Công giáo Việt Nam phải là người yêu nước, người Công giáo Việt Nam phải đồng hành cùng dân tộc để xây dựng đất nước ấm no, hạnh phúc”.

“Truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc và những huấn thị tốt đẹp của Giáo hoàng chính là cơ sở và điều kiện thuận lợi để người Công giáo Việt Nam tiếp tục dấn thân phục vụ đất nước và phục vụ Giáo hội”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam khi luôn củng cố, tăng cường tổ chức, hoạt động hiệu quả, thiết thực; kế thừa truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc; phát huy vai trò là tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam, đoàn kết rộng rãi đồng bào Công giáo, đẩy mạnh phong trào thi đua ái quốc, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực trao bằng khen tại Hội nghị. Ảnh: Trang thông tin Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và đồng bào Công giáo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, chung sức, đồng lòng cùng nhân dân và chiến sỹ cả nước thực hiện quyết liệt mục tiêu kép, vừa chống dịch, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; bầu cử Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp; thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X.

“Tôi tin tưởng rằng, những kinh nghiệm và bài học quý báu được rút ra sẽ đưa phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo phát triển mạnh mẽ, kết thành ngàn đóa hoa người tốt, việc tốt trong vườn hoa muôn sắc của cả dân tộc như tinh thần thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn kỳ vọng.

Nhân dịp này, 78 tập thể, cá nhân được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban, bộ, ngành Trung ương tặng bằng khen, giấy khen vì những đóng góp trong phong trào thi đua yêu nước, sống "tốt đời, đẹp đạo" của đồng bào Công giáo Việt Nam giai đoạn 2015-2020. Đồng thời, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã phát động phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo giai đoạn 2020-2025.

Khang Anh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/bieu-duong-78-tap-the-ca-nhan-nguoi-tot-viec-tot-trong-dong-bao-cong-giao-giai-doan-2015-2020-118015.html