Biểu dương 500 tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước

Chiều 9-11, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Tiệp, TP Hải Phòng tổ chức trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 9, giai đoạn 2020 - 2025. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Chiều 9-11, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Tiệp, TP Hải Phòng tổ chức trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ 9, giai đoạn 2020 - 2025. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Tư lệnh Hải quân, các bộ, ngành và 500 tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu xuất sắc trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã biểu dương những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác thi đua khen thưởng của Hải Phòng và chúc mừng 500 tập thể, cá nhân được biểu dương khen thưởng tại Đại hội.

Phó Chủ tịch nước đề nghị Hải Phòng cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước - một động lực lớn để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng. Phó Chủ tịch nước thống nhất với phương hướng, khẩu hiệu hành động và 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Hải Phòng đã đề ra.

Phó Chủ tịch nước cũng lưu ý, thành phố cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo tư tưởng về thi đua yêu nước của Bác Hồ, chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức thi đua; tăng cường tuyên truyền vận động đông đảo các tầng lớp nhân dân tự giác tham gia các phong trào thi đua…

Trong đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu phải thật sự gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua. Tiếp tục đẩy mạnh bốn phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng…

Phó Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh, cùng với quan tâm phát triển ba trụ cột là công nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển, cảng biển và du lịch, thương mại, Hải Phòng cần quan tâm đến công tác xóa hộ nghèo, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; phát triển y tế, giáo dục chất lượng cao; tăng cường quốc phòng - an ninh, đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; xây dựng đời sống văn hóa mới gắn với nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu và đô thị thông minh; quan tâm xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tạo nền tảng để trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, văn minh, bền vững và xứng tầm thành phố khu vực Đông Nam Á.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng thành phố Hải Phòng đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước toàn quốc năm 2019 và trao tặng 200 suất học bổng trị giá 200 triệu cho các cháu học sinh tại Hải Phòng.

TP Hải Phòng trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

TP Hải Phòng trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng khẳng định, phát huy truyền thống thi đua ái quốc, trong năm năm qua, công tác thi đua - khen thưởng trên địa bàn TP Hải Phòng đã được lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ, tạo khí thế sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân thành phố.

Các phong trào thi đua đã góp phần nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát huy dân chủ và nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, tạo động lực quan trọng để thúc đẩy kinh tế - xã hội của thành phố.

Phong trào thi đua yêu nước đã và đang tạo ra động lực và khí thế mới trong các cấp, các ngành, các địa phương và các tầng lớp nhân dân quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16 và Đại hội XIII của Đảng; tất cả cùng hướng tới xây dựng Hải Phòng trở thành "thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa" theo tinh thần của Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị.

Nhiều phong trào thi đua đã mang lại hiệu quả thiết thực như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 được thành phố triển khai sâu rộng, kịp thời, quyết liệt và hết năm 2019, đã có 100% số xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2020 có 100% số huyện cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới.

Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020, thành phố đã dành 462 tỷ đồng hỗ trợ 17.595 hộ gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công, hộ nghèo để xây mới, sửa chữa nhà ở; dành 1.438 tỷ đồng tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo vào các dịp lễ, Tết…; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3,86% năm 2015 xuống còn 0,22% năm 2020… Phong trào thi đua yêu nước đã góp phần quan trọng để Hải Phòng phát triển mạnh mẽ và bứt phá trong thời gian qua…

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố đã trao Cờ thi đua và Bằng khen tặng 500 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Đại hội cũng đã thông qua danh sách Đoàn đại biểu thành phố đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X gồm 13 đại biểu.

NGÔ QUANG DŨNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/bieu-duong-500-tap-the-ca-nhan-ho-gia-dinh-tieu-bieu-trong-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc-623827/