Biểu dương 42 người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số Thủ đô

Sáng 15-11, tại Hà Nội, Ban Dân tộc TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết chính sách đối với người có uy tín và biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số Thủ đô năm 2018.

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự hội nghị có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà, đại diện một số sở ban ngành của Trung ương và TP Hà Nội, cùng 153 đại biểu là người có uy tín tại 153 thôn vùng đồng bào DTTS Thủ đô.

Trong năm qua, các cơ chế, chính sách cho người có uy tín tiếp tục được các cấp, ban ngành của TP Hà Nội thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Người có uy tín được cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật; đi tham quan, trao đổi kinh nghiệm về thực hiện chính sách dân tộc tại một số tỉnh, TP phía Bắc…

Ban Dân tộc TP Hà Nội thường xuyên phối hợp 5 huyện có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tập trung tổ chức tặng quà cho người có uy tín vào những dịp lễ Tết, thăm hỏi người có uy tín khi bị đau ốm... Đặc biệt, Hà Nội là một trong số ít địa phương trên cả nước tổ chức thường niên hoạt động biểu dương người có uy tín nhằm khuyến khích, động viên kịp thời đóng góp của những người có uy tín.

Thực tế đã khẳng định, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là lực lượng nòng cốt, là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, có nhiều đóng góp tích cực trong phong trào thi đua yêu nước và vận động đồng bào các dân tộc chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chủ trương, chính sách về công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc và đại đoàn kết các dân tộc; vận động, hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh, xóa đói giảm nghèo; xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng, đoàn kết vượt khó, xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, phòng chống các tệ nạn xã hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn các xã vùng dân tộc thiểu số của Thủ đô.

Đại diện Ban Dân tộc và các cấp, ban ngành trao tặng giấy khen của Ban Dân tộc cho người có uy tín.(Ảnh: Khánh Phong)

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông cho biết, đồng bào dân tộc thiểu số của cả nước cư trú tại 3/4 diện tích cả nước, có vị trí địa lý hết sức quan trọng. Tại Hà Nội, số lượng người có uy tín dù không nhiều, nhưng kết quả hoạt động năm 2018 nói riêng, những năm qua nói chung là rất tích cực. Người có uy tín đã gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, ổn định chính trị - xã hội tại các địa phương.

“Để tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín, TP Hà Nội cần chỉ rõ những điểm còn hạn chế để tiếp tục sửa đổi, bổ sung, thực hiện có hiệu quả các chính sách cho người có uy tín. Từng cấp ủy, chính quyền địa phương cần tiếp tục nhân rộng các điểm hình tiên tiến. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chính sách dân tộc...” Thứ trưởng Y Thông đề nghị

Tại hội nghị, 42 người có uy tín vùng đồng bào dân tộc của Thủ đô đã được nhận giấy khen của Ban Dân tộc TP Hà Nội. Đây là sự ghi nhận kịp thời đối với những đóng góp tích cực của cộng đồng người có uy tín đối với sự phát triển kinh tế, ổn định chính trị - xã hội tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Thủ đô.

Khánh Phong

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/bieu-duong-42-nguoi-co-uy-tin-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-thu-do-127554.html