Biểu dương 100 gia đình tiêu biểu thực hiện tốt chính sách dân số

Ngày 9-10, UBND quận Đống Đa phối hợp với Sở Y tế Hà Nội tổ chức Hội nghị gặp mặt biểu dương trẻ em gái chăm ngoan, học giỏi trong các gia đình tiêu biểu thực hiện tốt chính sách dân số trên địa bàn quận năm 2020 nhân ngày Quốc tế Trẻ em gái (11-10).

Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa chia sẻ, bằng việc công nhận ngày 11-10 hằng năm là ngày Quốc tế Trẻ em gái, thế giới đang chứng minh sự thật rằng làm con gái không hề là việc dễ dàng và trẻ em gái trên toàn cầu xứng đáng đón nhận sự giáo dục, bảo vệ tốt hơn và một tương lai tươi đẹp hơn.

Thông tin về tình hình dân số trên địa bàn, ông Phan Hồng Việt cho biết, quận Đống Đa hiện có 373.540 người, số sinh hàng năm giảm mạnh, số trẻ con thứ 3 cũng giảm, tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh hiện đang vẫn trong ngưỡng cho phép.

Mặc dù vậy, một trong những vấn đề cần quan tâm trong công tác DS-KHHGĐ đối với quận Đống Đa hiện nay là tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh luôn xấp xỉ 110 trẻ em trai/100 trẻ em gái. 9 tháng năm 2020, tỷ số giới tính là 108 trẻ trai/100 trẻ gái. Bên cạnh đó, nhiều cặp vợ chồng trẻ họ chỉ sinh một con cũng là nguyên nhân dẫn đến mất cân bằng giới tính khi sinh. Công tác DS - KHHGĐ đang vận động mỗi cặp vợ chồng trẻ sinh đủ hai con.

Với nhận thức sâu sắc tinh thần Nghị quyết 21-NQ/TW của Ban chấp hành trung ương về công tác Dân số trong tình hình mới, tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ KHHGĐ sang dân số và phát triển; xác định tầm quan trọng của dân số và phát triển là nâng cao chất lượng dân số, chất lượng cuộc sống của mọi người dân-nhất là đối với thế hệ tương lai.

100 gia đình tại quận Đống Đa thực hiện tốt chính sách dân số có con gái chăm ngoan, học giỏi được biểu dương (ảnh H.M)

100 gia đình tại quận Đống Đa thực hiện tốt chính sách dân số có con gái chăm ngoan, học giỏi được biểu dương (ảnh H.M)

Thực tế trên địa bàn quận hiện nay các cặp vợ chồng trẻ xu hướng sinh một con và tuổi kết hôn muộn, vì vậy quận tập trung đầu tư vào hoạt động nâng cao chất lượng dân số. Cụ thể là hoạt động chăm sóc sức khỏe cho trẻ đầu đời (trẻ 3 tuổi) khám sàng lọc khiếm thính và sàng lọc bộ phận sinh dục nam cho 33 trường mẫu giáo, mầm non công lập và ngoài công lập trên địa bàn quận với hơn 5236 lượt trẻ được thăm khám sàng lọc.

Bên cạnh đó, trẻ bước vào tuổi vị thành niên, thanh niên được truyền thông tư vấn kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản. 16/16 trường THCS được tổ chức truyền thông tư vân, với 12,368 lượt học sinh. Hoạt động sàng lọc trước sinh, sơ sinh, sàng lọc phát hiện ung thư sớm cho phụ nữ, nam giới cũng được triển khai sâu rộng tại 21/21 phường.

Tới dự và phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nhấn mạnh: TP Hà Nội luôn quan tâm và coi trọng công tác dân số/KHHGĐ/chăm sóc SKSS. Hiện nay Hà Nội đã đạt mức sinh thay thế, công tác DS-KHHGĐ chuyển hướng sang Dân số và phát triển. KHHGĐ không những góp phần làm giảm tỷ lệ sinh, tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên mà còn có ảnh hưởng rất lớn đến việc giảm tỷ lệ mang thai ngoài ý muốn, nạo phá thai không an toàn, đồng thời giảm số ca tử vong mẹ và tử vong trẻ em.

Tỷ số giới tính khi sinh của của thành phố Hà Nội giảm dần từ 117,6 trẻ trai/100 trẻ gái năm 2008 xuống còn 112,9 trẻ trai/100 trẻ gái năm 2019. Chỉ tiêu năm 2020 là 113 trẻ trai/100 trẻ gái, theo số liệu 9 tháng, tỷ số giới tính khi sinh của TP ở mức 111,5 trẻ trai/100 trẻ gái.

Mặc dù tỷ số giới tính khi sinh của toàn TP đang có xu hướng giảm nhưng vẫn trên mức báo động. Nếu không có những can thiệp mạnh mẽ và kịp thời như hiện nay, mất cân bằng giới tính khi sinh sẽ dẫn đến những hệ lụy khó lường về trật tự xã hội, an ninh, chính trị; dẫn đến hiện tượng thiếu nữ thừa nam trong độ tuổi kết hôn và dẫn đến phá vỡ cấu trúc gia đình ảnh hưởng tới chất lượng dân số trong tương lai, ông Hoàng Đức Hạnh nhấn mạnh.

Vân Hà

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/bieu-duong-100-gia-dinh-tieu-bieu-thuc-hien-tot-chinh-sach-dan-so-212956.html