Biểu cảm 'lạ' của trùm phát xít Hitler chụp ảnh với trẻ em

Trong thời gian nắm quyền ở Đức, trùm phát xít Hitler chụp ảnh với một số trẻ em, bao gồm con cái của Bộ trưởng tuyên truyền Joseph Goebbels. Khi ở bên trẻ em, Hitler thể hiện là người thân thiện, dễ mến.

 Trùm phát xít Hitler chụp ảnh với một số trẻ em khi là người đứng đầu nước Đức. Tuy nhiên, trước khi chết, nhà độc tài Đức quốc xã không cho công bố số ảnh này.

Trùm phát xít Hitler chụp ảnh với một số trẻ em khi là người đứng đầu nước Đức. Tuy nhiên, trước khi chết, nhà độc tài Đức quốc xã không cho công bố số ảnh này.

Nguyên do là bởi nhà độc tài Adolf Hitler cho rằng khi những hình ảnh ông vui vẻ, cười nói với trẻ em được công bố sẽ làm mất hình tượng uy nghiêm đã xây dựng trước đó.

Do đó, người dân Đức và thế giới không hề biết đến số ảnh chụp Hitler vui đùa bên trẻ em.

Trong số những trẻ em có cơ hội gặp mặt, trò chuyện với Hitler có Helga Goebbels - một trong 6 người con của Bộ trưởng tuyên truyền Joseph Goebbels.

Khi ở bên cô bé Helga, Hitler như trở thành con người khác khi thường xuyên cười nói, xoa đầu con gái của cấp dưới.

Hitler khom mình khi trò chuyện với cô bé Helga.

Nhà độc tài Hitler dành những cử chỉ ấm áp dành cho cô bé Helga.

Helga trở thành một trong những trẻ em được Hitler yêu thương, chiều chuộng nhất.

Gương mặt rạng rỡ của Hitler khi ở bên bé gái Helga.

Ngoài Helga, những anh chị em khác của cô cũng thường xuyên gặp mặt và chụp ảnh với Hitler.

Mời độc giả xem video: Học sinh có cần học thêm tiếng Hàn, tiếng Đức? Nguồn: HGV.

Tâm Anh (theo VT)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/bieu-cam-la-cua-trum-phat-xit-hitler-chup-anh-voi-tre-em-1532200.html