Biệt thự từng thuộc về ông trùm xe hơi Ford nay ế ẩm vì... quá rộng và đắt

Từng được sở hữu bởi ông trùm xe hơi Henry Ford, căn biệt thự rộng hàng nghìn mét vuông tại nước Mỹ hiện nay trong tình trạng không ai thèm mua.

Nằm tại Hamptons nước Mỹ, khu biệt thự với tên gọi Jule Pond rộng gần 17.000 m2 là một bất động sản trị giá 175 triệu USD (khoảng 3381 tỷ VND). Nó ban đầu được xây dựng cho ông trùm xe hơi Henry Ford nhưng đã đổi chủ từ năm 2002

Ngôi nhà chính có đầy đủ các tiện nghi hiện đại như sân tennis và bóng rổ ngoài trời

Với mức giá 175 triệu USD, đây là ngôi nhà đắt nhất ở Hamptons, một cộng đồng nổi tiếng với những ngôi nhà trị giá hàng triệu USD

Lối vào hiện đại với hàng rào được xây dựng cẩn thận dẫn đến nhà chính

Ngôi nhà được xây dựng vào năm 1960, và nhiều chi tiết kiến trúc ban đầu của nó vẫn được duy trì đến ngày nay

Đi vào bên trong, bạn sẽ thấy phòng khách được trang trí công phu với đèn chùm pha lê và lò sưởi bằng đá cẩm thạch mang phong cách sang trọng

Ngôi nhà chính rộng hơn 1800 mét vuông với 12 phòng ngủ và 12 phòng tắm

Cửa sổ lớn bằng kính được tận dụng để dễ dàng ngắm nhìn toàn cảnh bờ biển

Một nhà bếp lớn với nhiều không gian để nấu nướng và tụ tập gia đình

Ngoài ra còn có một thư viện với hướng nhìn ra một hồ cá nhỏ bên ngoài

Khung cảnh tuyệt đẹp và gần gũi với thiên nhiên

Hàng rào bao quanh hồ bơi cao gần 2 mét

Về phía đông bắc, căn nhà giáp với một khu đất riêng còn bị bỏ trống

Có rất nhiều nơi để thư giãn bên ngoài

Ngoài nhà chính, căn biệt thự còn có nhà để xe có thể chứa ít nhất sáu chiếc ô tô, nhà kính, sân tennis, sân bóng rổ và nhà khách riêng gồm ba phòng ngủ

Và một bể tắm nước nóng ngay giữa khung cảnh tươi xanh của cây cối

Nếu nó được bán với giá hiện tại, Jule Pond sẽ là ngôi nhà đắt nhất từng đổi chủ ở Mỹ, vượt qua một căn nhà khác ở East Hampton được bán với giá 147 triệu USD vào năm 2014

Ngọc Mai (Theo BI)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/video-anh/biet-thu-tung-thuoc-ve-ong-trum-xe-hoi-ford-nay-e-am-vi-qua-rong-va-dat-942781.html