Biệt thự nổi trị giá trăm tỷ khiến nhiều người sửng sốt

Với chiều ngang 22m và diện tích 404m2, du thuyền được ví như biệt thự nổi sang trọng của tương lai.

Biệt thự nổi có tên là Arkup được mô tả sang trọng và thân thiện với môi trường. Người ở có thể neo ở bến tàu, di chuyển trên biển hay sinh sống trên mặt nước.

Biệt thự nổi có thể chịu được cơn bão cấp 4 (theo thang đo bão của Mỹ). "Đây là nhà nổi thế hệ tiếp theo" ông Nicolas Derouin, đồng sáng lập và giám đốc điều hành của Arkup nói với báo chí.

Biệt thự nổi có 4 phòng ngủ, mỗi phòng có phòng tắm riêng, phòng khách, nơi ăn uống, nhà bếp.

Xung quanh biệt thự nổi này là bức tường kính từ sàn đến trần có thể ngắm cảnh đại dương, vịnh, hồ hoặc sông. Trên biệt thự nổi còn có một phòng giặt với máy giặt và máy sấy cùng ban công để ngắm cảnh xung quanh.

Đây được đánh giá là "nhà nổi thế hệ tiếp theo".

Biệt thự nổi do kiến trúc sư người Hà Lan Koen Olthuis thiết kế. Hai động cơ giúp biêt thự nổi di chuyển mà không phát ra tiếng ồn.

Ngoài các phòng ngủ, trên biệt thự nổi có cả phòng khách, phòng ăn, nhà bếp...

Nóc biệt thự nổi sẽ dẫn nước mưa đến phần thân để lọc và sử dụng. Mức giá thuê 6000 USD/đêm/8 khách (tương đương 139,5 triệu đồng). Nếu muốn là chủ nhân có thể mua với giá 5,5 triệu USD-12 triệu USD (tương đương 129 - 279 tỷ đồng) tùy thiết kế.

Giá bán thấp nhất 5,5 triệu đồng.

Công trình do kến trúc sư người Hà Lan thiết kế.

Biệt thự nổi có thể di chuyển nhờ động cơ không phát ra tiếng ồn.

Phòng khách trên biệt thự nổi.

Biệt thự nổi có thể được cho thuê. Phía trước ở tầng 1 là nơi tắm nắng và ngắm cảnh lý tưởng.

Kiến trúc 2 tầng của biệt thự nổi.

Nguồn: vietnamnet.vn

Nguồn Khỏe Plus: https://khoeplus24h.vn/mua-sam-huong-thu/biet-thu-noi-tri-gia-tram-ty-khien-nhieu-nguoi-sung-sot-d395681.html