Biệt thự nghìn tỷ đẹp như cổ tích của ái nữ cố Tổng thống Uzbekistan

Ngôi biệt thự Le Palais của con gái út cố Tổng thống Uzbekistan, Lola Tillayeva-Karimova, ở Beverly Hills, Califorina, Mỹ gây choáng ngợp bởi sự xa hoa, lộng lẫy.

 Ngôi biệt thự được xây dựng bởi kiến trúc sư Mohamed Hadid của Beverly Hills. Ngôi biệt thự xa hoa này có đến 7 phòng ngủ và 11 phòng tắm.

Ngôi biệt thự được xây dựng bởi kiến trúc sư Mohamed Hadid của Beverly Hills. Ngôi biệt thự xa hoa này có đến 7 phòng ngủ và 11 phòng tắm.

Trong ngôi biệt thự còn có thư viện, văn phòng, phòng chiếu phim cho 40 người xem, phòng trưng bày nghệ thuật, phòng khách lớn, quầy bar, phòng thể dục thể thao, vũ trường lớn, bể bơi trong nhà, phòng xông hơi khô, phòng tắm hammam kiểu Thổ Nhĩ Kỳ, cùng với nhà xe có thể để 12 chiếc siêu xe cùng lúc.

Ngôi biệt thự sang trọng được bao quanh bởi 4 khu vườn, nhiều hồ nước lớn, 2 đài phun nước, nhiều tác phẩm điêu khắc sân vườn, 1 con đường trồng hoa mộc lan dọc theo hồ bơi dài 18m và spa có thể phục vụ cùng lúc 20 người.

công trình độc đáo. Beverly Hills từ lâu đã nổi tiếng thế giới không chỉ vì đây là nơi ở của số lượng lớn các triệu phú và tỷ phú mà còn vì cảnh đẹp đến "lịm tim".">

Ngôi biệt thự nằm ở khu ngoại ô West Los Angeles này là một trong những khu phố xa xỉ và lộng lẫy nhất trên thế giới. Theo tờ Usaproperties, mỗi ngôi nhà, mỗi ngôi làng, mỗi biệt thự hoặc rancho trong vùng này là một công trình độc đáo. Beverly Hills từ lâu đã nổi tiếng thế giới không chỉ vì đây là nơi ở của số lượng lớn các triệu phú và tỷ phú mà còn vì cảnh đẹp đến "lịm tim".

Lola Karimova-Tillayeva là con gái út của cố Tổng thống Uzbekistan sinh ra ở Tashkent năm 1978. Cô có bằng cử nhân và thạc sĩ về Luật pháp quốc tế của Đại học Kinh tế Thế giới và Ngoại giao ở Tashkent. Sau đó cô đã nhận được bằng cử nhân khoa học tâm lý của Đại học Tashkent State. Cô đã kết hôn với Timur Tillayev và có hai con gái và một con trai. Cô và chị gái, Gulnara Karimova, nằm trong số 300 người giàu nhất Thụy Sĩ. Các chị em cô đều có tài sản bất động sản ở nước Mỹ. Trong năm 2009, Gulnara đã mua một ngôi nhà với giá 18 triệu USD và Lola mua cho mình một ngôi nhà gần Geneva với giá khoảng 41 triệu USD.

Lola Karimova-Tillayev hiện đang là đại diện thường trực của Uzbekistan tại UNESCO kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị của quỹ trẻ em quốc gia Sen Yolg'iz Emassan, Chủ tịch Liên đoàn Quốc gia thể dục dụng cụ và Chủ tịch danh dự của Hiệp hội Thể dục Thể thao Châu Á.

Theo Quỳnh Trang/Em Đẹp

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/bat-dong-san/biet-thu-nghin-ty-dep-nhu-co-tich-cua-ai-nu-co-tong-thong-uzbekistan-21342.html