Biệt thự kiểu Pháp giá 3,6 triệu USD gia đình Walt Disney từng ở

Căn biệt thự gia đình Walt Disney từng ở tại Feliz, bang California có 12 gian phòng, được định giá 3,6 triệu USD.

 Căn biệt thự kiểu Pháp nằm tại Los Feliz, California, Mỹ là một trong các tài sản của gia đình ông trùm truyền thông Walt Disney mua lại những năm 1932. Theo Business Insider, chính tay Walt Disney đã hợp tác với kiến trúc sư nổi tiếng Frank Crowhurst để thiết kế ngôi nhà theo phong cách Tudor Pháp này. Ảnh: Patricia Ruben.

Căn biệt thự kiểu Pháp nằm tại Los Feliz, California, Mỹ là một trong các tài sản của gia đình ông trùm truyền thông Walt Disney mua lại những năm 1932. Theo Business Insider, chính tay Walt Disney đã hợp tác với kiến trúc sư nổi tiếng Frank Crowhurst để thiết kế ngôi nhà theo phong cách Tudor Pháp này. Ảnh: Patricia Ruben.

Theo đơn vị bán đấu giá Sotheby's, căn biệt thự rộng 6.388 foot vuông (593 mét vuông), bao gồm 4 phòng ngủ và 5 phòng tắm. Lối vào thiết kế theo phong cách Địa Trung Hải, mái vòm tròn, trần nhà có xà hình vòm, kính màu chì nguyên bản và ban công theo kiểu Juliet. Ảnh: Patricia Ruben.

Gia đình của ông Walt Disney đã ở biệt thự này từ năm 1932 đến năm 1950. Theo Collider, chi phí xây dựng biệt thự lúc bấy giờ vào khoảng 50.000 USD. Năm 2014, căn nhà được bán với giá niêm yết 3,65 triệu USD. Ảnh: Patricia Ruben.

Những nét chấm phá đặc biệt bên trong căn nhà như trần sơn họa tiết và lan can bằng sắt mang đến cho ngôi nhà cảm giác lạc vào cuốn truyện cổ tích. Ảnh: Patricia Ruben.

Phòng ăn rộng rãi mang đậm phong cách kiến trúc Tudor. Ảnh: Patricia Ruben.

Căn biệt thự có tổng cộng 12 phòng. Đặc biệt, chủ nhà đã thiết kế một phòng đánh billiard để giải trí. Ảnh: Patricia Ruben.

Bốn phòng ngủ chính rộng rãi gắn cửa sổ kiểu Pháp. Ảnh: Patricia Ruben.

Phòng chiếu riêng trong nhà để Walt Disney xem lại các tác phẩm trong sự nghiệp của ông. Ảnh: Patricia Ruben.

Nhiều tác phẩm để đời của Walt Disney đã được ra mắt trong thời gian ông sống tại căn biệt thự này, như "Bạch Tuyết và 7 chú lùn" phát hành năm 1937, "Pinocchio" vào năm 1940, "Fantasia" phát hành vào năm 1940, hay "Công chúa Lọ Lem" phát hành vào năm 1950. Ảnh: Patricia Ruben.

Nhiều không gian trong nhà được cho là nơi Walt Disney lấy ý tưởng cho các thước phim nổi tiếng của mình. Ảnh: Patricia Ruben.

Khu vui chơi dành cho hai con của ông Walt Disney. Ảnh: Patricia Ruben.

Bùi Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/biet-thu-kieu-phap-gia-3-6-trieu-usd-gia-dinh-walt-disney-tung-o-post1160801.html