Biệt thự đảo - xu hướng mới trên thị trường bất động sản siêu sang

Cùng bộ sưu tập những món tài sản xa xỉ như du thuyền, đồng hồ, xe sang,... giới siêu giàu còn có sở thích và nhu cầu sở hữu biệt thự trên những hòn đảo với không gian sống biệt lập giữa thiên nhiên để cân bằng thân-tâm-trí.

Giới siêu giàu thể hiện đẳng cấp riêng với nhà trên đảo

Một thế kỷ trước, Carl Fisher - nhà buôn xe hơi kiêm nhà phát triển bất động sản có ảnh hưởng nhất của vùng nam Florida (Mỹ) - đã mua lại hòn đảo hoang sơ với những rặng dừa và rừng ngập mặn nằm trong Vịnh Biscayne ngoài khơi bờ biển phía nam Miami Beach như một món tài sản phục vụ mục đích đầu tư. Sau nhiều lần đổi chủ, hòn đảo mang tên Fisher vốn từng là tài sản của một gia tộc giàu có đã trở thành chốn đi về của giới thượng lưu, mở ra kỷ nguyên của những biệt quyền. Mỗi căn hộ tại đây trị giá 2 - 40 triệu USD, cùng với đó là quần thể các khách sạn, nhà hàng, hai bến du thuyền đủ chỗ cho 100 chiếc du thuyền hạng sang neo đậu, sân golf 9 lỗ cùng 17 sân quần vợt…

 Quần thể biệt thự trên đảo Fisher - nơi quy tụ các tỷ phú giàu nhất nước Mỹ

Quần thể biệt thự trên đảo Fisher - nơi quy tụ các tỷ phú giàu nhất nước Mỹ

Hòn đảo hình giọt nước cách biệt với đất liền, du thuyền là phương tiện giao thông duy nhất để cư dân di chuyển. Những tòa nhà sang trọng nằm dọc bãi biển trong xanh, nhiều chiếc du thuyền triệu đô neo đậu, những chiếc golf cart thong thả di chuyển dưới hàng dừa xanh mướt, phóng khoáng… là không gian sống của cộng đồng cư dân thượng lưu tinh tuyển. Đây là nơi quy tụ giới siêu giàu, từ các ngôi sao Hollywood, thể thao, cho đến giới luật sư tên tuổi, chuyên gia ngân hàng, hay các ông trùm tài chính. Trong số đó có Oprah Winfrey, hoa hậu quần vợt Caroline Wozniacki, minh tinh Demi Moore, tài tử Bruce Willis, luật sư danh tiếng Jim Ferraro, tỷ phú bất động sản gốc Trung Á Aras Agalarov…

Những hòn đảo nổi tiếng khác như Hawaii (Mỹ), Musha Cay và Lyford Cay (Bahamas), Turks & Caicos (Anh) cũng thu hút nhiều ngôi sao và tỷ phú hàng đầu thế giới, trong danh sách đó có Julia Robert, ông chủ Facebook Mark Zuckerberg, diễn viên Steve Martin, ảo thuật gia David Copperfield, nhà thiết kế thời trang Donna Karan, ông trùm truyền thông, nhà tỷ phú, cựu thủ tướng Italy Silvio Berlusconi…

Nhà trên đảo khẳng định đẳng cấp của giới siêu giàu

Tại châu Á, đó là những hòn đảo cách biệt với đất liền như Deep Water Bay (Hồng Kông), Sentosa Island (Singapore), Green City (Trung Quốc)… nơi tọa lạc những căn nhà trị giá hàng chục triệu USD của tầng lớp siêu giàu.

Đảo có hệ sinh thái trù phú và môi trường sống trong lành đặc biệt hấp dẫn giới siêu giàu

Cơ hội cho phân khúc bất động sản siêu sang Việt Nam

Không nằm ngoài xu thế chung trong việc lựa chọn không gian sống, vài năm trở lại đây tại Việt Nam, giới siêu giàu cũng hướng đến việc chọn sống ở những không gian biệt lập, nơi có hệ sinh thái trù phú và thiên nhiên trong lành. Nhất là khi số lượng người siêu giàu Việt Nam tăng trưởng đến 64%, đứng thứ hai trên toàn khu vực Châu Á (theo báo cáo toàn cầu về sự giàu có của hãng tư vấn Knight Frank công bố vào tháng 03/2020 vừa qua), thì việc sở hữu nhà trên đảo là đích đến nằm trong tầm tay của các cá nhân thành đạt.

Theo đó, biệt thự trên đảo trở thành từ khóa dẫn dắt thị trường bất động sản siêu sang. Sở hữu biệt thự trên đảo đã và đang trở thành “đặc điểm nhận diện” của những người không chỉ thành đạt về tài chính, mà còn am tường kiến trúc, nghệ thuật và phong cách sống.

Trong xu hướng này, các nhà kiến tạo lớn tại Việt Nam cũng đã chuẩn bị đầy đủ cho công cuộc gia nhập cuộc chơi toàn cầu với mô hình bất động sản đảo. Sở hữu lợi thế sông nước, kênh rạch tự nhiên cùng thảm thực vật phong phú, mang đến nguồn sinh khí và tràn đầy năng lượng, đảo Nhơn Phước trên sông Đồng Nai thuộc phía Đông TP.HCM là vùng đất đầy tiềm năng để phát triển không gian sống dành riêng cho giới siêu giàu.

Hà Thanh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/biet-thu-dao-xu-huong-moi-tren-thi-truong-bat-dong-san-sieu-sang-671521.html