Thái Lan khẳng định chưa có biến thể Delta Plus tại nước này

Cơ quan y tế Thái Lan ngày 26/10 đã phủ nhận việc xuất hiện biến thể phụ AY.4.2 của virus SARS-CoV-2 hay còn gọi là Delta Plus tại nước này như các thông tin đã đưa trước đó.

Cục trưởng Cục Khoa học y tế Supakit Sirilak cho biết, biến thể phụ Delta Plus có khả năng lây nhiễm nhanh hơn từ 10 tới 15% so với biến thể Delta thông thường. Tuy nhiên, biến thể này chưa được tìm thấy tại Thái Lan như các thông tin trước đó. Ông Supakit thông tin thêm, không có bằng chứng khoa học nào cho thấy biến thể này có thể chống lại được vaccine và kháng thể.

Ảnh minh họa: Reuters

Ảnh minh họa: Reuters

Biến thể phụ AY.4.2 hiện đang lây lan nhanh ở nhiều nước châu Âu. Hiện đã có 42 quốc gia trên thế giới xuất hiện loại biến thể phụ này. Trước đó, truyền thông Thái Lan dẫn lời giám đốc trung tâm kiểm soát dịch bệnh và nguy cơ y tế Bộ Y tế Thái Lan xác nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể phụ AY.4.2 từ tháng 9 năm nay. Bệnh nhân là một người đàn ông 49 tuổi ở tỉnh Ayutthaya, cách thủ đô Bangkok khoảng 60km.

Bệnh nhân trên không có lịch sử đi tới các khu vực có nguy cơ hoặc đi nước ngoài. Mẫu bệnh phẩm đã được đưa đi giải trình gene và cho thấy ông nhiễm đột biến AY.1 không nguy hiểm hơn các biến thể phụ khác. Bệnh nhân hiện cũng đã hồi phục và được xuất viện. Đến nay, Thái Lan đã phát hiện ra được 18 biến thể phụ của chủng Delta, trong đó biến thể phụ AY.30 được tìm thấy nhiều nhất với hơn 1.000 ca mắc./.

PV/VOV-Bangkok

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/thai-lan-khang-dinh-chua-co-bien-the-delta-plus-tai-nuoc-nay-900832.vov