Biệt thự 2 mặt tiền tránh nóng trên diện tích 350 m2 ở Hà Nội

Với việc có tới hai mặt tiền, một mặt là hướng Tây, căn biệt thự tại Long Biên (Hà Nội) được thiết kế sử dụng cửa chớp trượt để tránh nắng khi cần.

Cửa trượt được sử dụng ở mặt hướng Tây của biệt thự để tránh nắng nóng khi cần thiết.

Căn biệt thự nằm trên diện tích đất nền 350 m2 ở Long Biên, Hà Nội.

Thiết kế bởi Idee architects.

Không gian bếp và phòng khách chiếm phần lớn diện tích tầng 1.

Nhà sử dụng rất nhiều gỗ, tạo cảm giác sang trọng.

Bàn ăn rộng rãi phục vụ 8 người dùng bữa.

Bếp có nhiều cửa kính lớn, giúp nhìn thẳng ra khoảng thiên nhiên bên ngoài.

Phòng ngủ chính.

Chi tiết nội thất độc đáo kết hợp giữa ghế và tủ chứa đồng hồ đeo tay, kính mắt.

Phòng ngủ nhìn ra hướng Tây nên cần hệ thống cửa chớp trượt để tránh nắng khi cần thiết.

Không gian được thiết kế với nhiều cửa kính nên rất thoáng, tạo cảm giác thông suốt.

Hệ thống cửa trượt giúp giảm nắng gắt nhưng vẫn đảm bảo có ánh sáng tự nhiên.

Công trình phụ đi kèm phòng ngủ chính.

Cầu thang xoắn từ tầng 3 lên tầng 4.

Phần cửa kính lớn đóng vai trò như giếng trời cho căn nhà.

Căn biệt thự sở hữu đến 5 phòng ngủ.

Mặt bằng tầng một của biệt thự trên nền 350 m2.

Triệu Chiến - Ngô Minh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/biet-thu-2-mat-tien-tranh-nong-tren-dien-tich-350-m2-o-ha-noi-post796743.html