Biệt phái giáo viên làm nóng nghị trường

Trong phiên chất vấn của kỳ họp HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII lần thứ 8, vấn đề biệt phái giáo viên của ngành Giáo dục đã làm nóng nghị trường bởi những bất cập và nhiều vấn đề nảy sinh trong quá trình biệt phái.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Trung Dũng. Ảnh: HY

Tại nghị trường kỳ họp HĐND tỉnh ngày 13/12, các đại biểu đã có nhiều ý kiến xung quanh việc điều động, biệt phái giáo viên trong phần trả lời chất vấn của ông Trần Trung Dũng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

Bà Nguyễn Thị Nguyệt, đại biểu TP Hà Tĩnh nêu câu hỏi: Trong quá trình điều động biệt phái giáo viên có những tồn tại, khó khăn, vướng mắc gì không, tại sao không được Sở đề cập trong báo cáo?

Ông Đoàn Đình Anh, Đoàn Đại biểu Cẩm Xuyên chất vấn: Dư luận cho rằng, có kẽ hở để lợi dụng trong chính sách biệt phái. Chính vì vậy, rất cần Giám đốc Sở GD&ĐT chính thức trả lời, làm rõ để tránh sự dị nghị.

Trả lời những chất vấn trên, ông Trần Trung Dũng, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cho hay, xung quanh điều động biệt phái giáo viên sẽ cân đối chỗ thừa, chỗ thiếu.

Giáo viên là viên chức giáo dục nên phải có trách nhiệm thực hiện việc biệt phái. Nếu những trường hợp thuộc đối tượng được miễn trừ mà điều động là sai, còn không thuộc đối tượng thì phải chấp hành.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh. Ảnh: HY

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh cho rằng, biệt phái giáo viên có vấn đề và quan điểm của chính quyền tỉnh là nếu sai thì phải làm lại.

Quan điểm của biệt phái giáo viên phải công bằng, khách quan, minh bạch. Điều từ chỗ thừa đến chỗ thiếu, ưu tiên biệt phái gắn với hoàn cảnh gia đình, không được lợi dụng để biệt phái.

Hải Yến

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/giao-duc/biet-phai-giao-vien-lam-nong-nghi-truong_t114c8n142453