Biệt phái cán bộ thay Giám đốc Kho bạc nhà nước đi lễ trong giờ làm việc

Chiều ngày 1/3, thông tin với Đại Đoàn Kết Online, ông Trần Thanh Sơn, Kế toán trưởng Kho bạc nhà nước tỉnh Nam Định cho biết, sáng cùng ngày ông đã về nhận nhiệm vụ biệt phái làm nhiệm vụ Giám đốc Kho bạc nhà nước TP Nam Định theo quyết định biệt phái của Kho bạc nhà nước tỉnh...

Trụ sở Kho bạc Nhà nước TP Nam Định.

Ông Trần Thanh Sơn cũng cho biết, bà Vũ Thị Bích Đào, nhân viên kế toán Kho bạc nhà nước tỉnh cùng được biệt phái, về làm nhiệm vụ kế toán tại Kho bạc nhà nước TP Nam Định.

Cũng theo ông Sơn, trong sáng ngày 1/3, Kho bạc nhà nước tỉnh Nam Định đã có quyết định tạm đình chỉ công tác 7 cán bộ, công chức của Kho bạc nhà nước TP Nam Định vì lý do đi lễ hội trong giờ hành chính.

Ông Trần Thanh Sơn - người vừa được biệt phái về làm nhiệm vụ Giám đốc Kho bạc nhà nước TP Nam Định thông tin với PV.

Theo danh sách ông Trần Thanh Sơn cung cấp, 7 cán bộ, công chức trên gồm: ông Nguyễn Tài Tâm - Giám đốc; ông Lê Hữu Vũ - Phó Giám đốc; bà Đỗ Thị Thu Hương - Kế toán trưởng; bà Trần Thị Bình - Kế toán viên; bà Trương Thị Thùy Dương - Kế toán viên; bà Nguyễn Thị Kim Ngân - chuyên viên.

Trước đó, ngày 27/2 báo chí đã phản ánh về việc một số cán bộ Kho bạc nhà nước TP Nam Định đi lễ tại đền Trần (cùng thành phố) trong giờ hành chính. Bộ Tài chính sau đó đã có văn bản yêu cầu Tổng Giám đốc Kho bạc nhà nước thực hiện ngay việc xem xét, xử lý kỉ luật các cán bộ liên quan...

Nam Dương

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/dieu-tra/7-can-bo-cong-chuc-kho-bac-nha-nuoc-tp-nam-dinh-bi-tam-dinh-chi-cong-tac-la-ai-tintuc396204