Biết ơn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 19-5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM do Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn, đã đến dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (quận 1)

Trước đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM do Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn, đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Chi nhánh TP HCM (quận 4) nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên và các lãnh đạo TP HCM dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TRƯỜNG HOÀNG

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên và các lãnh đạo TP HCM dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TRƯỜNG HOÀNG

Cùng ngày, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đã trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa (hiện đang sinh hoạt Đảng tại Đảng bộ phường Phú Thuận, quận 7). Quận ủy quận 1 cũng đã tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 114 đảng viên. Tham dự lễ có ông Nguyễn Thành Phong - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM.

Tr.Hoàng - Ph.Anh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/biet-on-cong-lao-to-lon-cua-chu-tich-ho-chi-minh-20210519223727072.htm