Biết người Nga, dân Kurd không ném đá...

Các xe của Nga đi đầu đoàn tuần tra không bị ném đá sau khi binh sĩ Nga xuống xe giải thích rõ với người Kurd địa phương.

Mục tiêu thực sự của người Kurd

Kênh truyền hình RT của Nga vừa cho đăng tải đoạn video về cuộc tuần tra chung giữa lực lượng quân cảnh Nga với lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực được gọi là “vùng an toàn” ở miền Bắc Syria. Có một chi tiết thú vị là các xe của Nga đi đầu đoàn tuần tra đã không bị ném đá sau khi binh sĩ Nga xuống xe giải thích rõ với người Kurd địa phương.

Theo đoạn video thì 2 binh sĩ Nga đã rời khỏi xe bọc thép, tiến lại chỗ những người dân địa phương đứng bên đường và giải thích với họ. Sau khi 2 binh sĩ Nga lên xe và các xe bọc thép Nga đi qua đều không bị ném đá.

Binh sĩ Nga bình tĩnh xuống xe giải thích với người Kurd địa phương

Binh sĩ Nga bình tĩnh xuống xe giải thích với người Kurd địa phương

Tuy nhiên, ngay lập tức người dân đã tập trung ném đá vào các xe bọc thép của Thổ Nhĩ Kỳ đi phía sau, trong đó có một số xe bị vỡ kính chắn gió phía trước và để lộ ra lưới thép bảo vệ. Theo truyền thông Nga, điều đó cho thấy hành động của ngưởi Kurd địa phương là có mục đích vì Thổ Nhĩ Kỳ mới là bên chiếm một phần lãnh thổ của người Kurd ở đây.

Tuy nhiên, để đề phòng sau các vụ ném đá, quân đội Nga đã cho gia cố xe tuần tra Tigr bằng các tấm lưới bảo vệ ở khu vực kính chắn gió và chăng dây thép gai trên các xe chở quân bọc thép BTR. Điều này sẽ giúp ngăn chặn một số người quá khích trèo lên xe và gây ra những thương vong không đáng có.

Bên cạnh đó, việc người Kurd không ném đá vào xe tuần tra của Nga sau khi được giải thích rõ ràng cho thấy các vụ việc trước đó có thể do hiểu nhầm. Đối tượng chính mà sự phẫn nộ của người Kurd nhắm vào chính là các xe tuần tra của Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này càng chứng tỏ sự hiện diện của Nga ở Syria được cả người Kurd bình thường thừa nhận.

Trong quá trình tăng cường sự hiện diện tại miền Bắc Syria, binh sĩ Nga cũng thể hiện sự gần gũi với người dân địa phương, nhất là bằng các hành động hỗ trợ thiết thực như đảm bảo an ninh, ngăn chặn phía Thổ Nhĩ Kỳ có các biện pháp “mạnh tay” hoặc đơn giản giúp sửa chữa một nhà máy nước ở địa phương.

Người Kurd tập trung ném đá các xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ sau khi được binh sĩ Nga giải thích

Bên cạnh đó, Nga cũng công khai lên án các hành vi trái phép của Mỹ ở Syria. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 11/11 tái khẳng định rằng nỗ lực của Mỹ nhằm kiểm soát các mỏ dầu ở Syria là bất hợp pháp và chẳng khác gì hành động “ăn cướp”. Ông nhấn mạnh những nỗ lực như vậy chỉ cản trở một giải pháp chính trị rất cần thiết ở nước này.

Ông Lavrov khẳng định các mỏ và cơ sở dầu ở Syria hoàn toàn thuộc về quốc gia Arab này. Hãng thông tấn TASS dẫn lời Ngoại trưởng Lavrov: “Đương nhiên, nỗ lực của họ để kiểm soát các mỏ dầu ở đó là bất hợp pháp. Trên thực tế, nó chẳng khác gì hành động ăn cướp… Điều đó chẳng làm gì tốt đẹp cho việc giải quyết (tình hình) Syria. Nó đơn thuần chỉ duy trì sự phiền toái lớn ở khu vực đó của Syria".

Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh đến việc chính phủ Syria cần mở rộng quyền kiểm soát trên toàn đất nước, kể cả các mỏ dầu, càng sớm càng tốt, loại bỏ hoàn toàn chủ nghĩa khủng bố và đạt được một giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở nước này.

Người Nga chính trực

Lực lượng quân cảnh Nga tiếp tục tuần tra tại khu vực biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ theo bản ghi nhớ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ký ngày 22/10, trong đó quy định các điều kiện rút lui hòa bình của lực lượng người Kurd tại Syria cách đường biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ 30 km, cũng như các nhiệm vụ tuần tra do quân cảnh Nga tại Syria tiến hành.

Bị “mất địa bàn” đứng chân, người Mỹ đã đưa ra cáo buộc cho rằng Nga gây được sức ép với Thổ Nhĩ Kỳ vì Moscow có những kết nối với đảng Công nhân người Kurd (PKK) mà Nga có được từ thời Liên Xô. PKK hiện bị Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Các xe quân sự Nga tham gia tuần tra ở miền Bắc Syria được gia cố sau các vụ ném đá

Tờ Washington Post dẫn lời giới phân tích đánh giá PKK vẫn là một nhân tố tạo ưu thế cho chính sách của Nga trước Thổ Nhĩ Kỳ khi xét đến quan hệ lâu đời 4 thập kỉ giữa giới tinh anh an ninh Nga với PKK.

Cũng theo tờ báo Mỹ, Nga còn có những công cụ khác trong tay đối với Thổ Nhĩ Kỳ, nổi bật là khả năng điều chuyển dòng khách du lịch Nga. Ngoài ra, Moscow cũng có thể cắt đứt nguồn cung ứng khí đốt cho Thổ Nhĩ Kỳ - nước có đến 47% nhu cầu khí đốt nhập từ Nga.

Người Mỹ còn không hề “ngượng” khi cáo buộc Nga có thể “tuyên truyền sai sự thật” ở Thổ Nhĩ Kỳ nhằm làm "lây lan" đồn đoán về một cuộc đảo chính khác chống lại ông Erdogan. Nếu Mỹ quả thực không đứng sau vụ đảo chính hụt ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 7/2016 thì liệu ông Erdogan có xích lại gần Nga như hiện nay và lấy đâu ra “đồn đoán”!

Không loại trừ khả năng có bàn tay của người Mỹ đằng sau những hành động dường như tự phát của người Kurd khi tấn công các đoàn xe tuần tra chung Nga-Thổ. Việc Mỹ liên tục đảo quân ở Syria cho thấy Washington sẽ không dễ dàng buông tha “con mồi” và nguồn tài nguyên dầu mỏ ở quốc gia Trung Đông này.

Mỹ không nỡ buông dầu mỏ Syria

Mỹ sẽ không có lý do gì để ở lại Syria nếu không vì “cuộc chiến chống khủng bố” hoặc “bảo vệ người Kurd”, mà hiện nay chính xác hơn là “bảo vệ dầu cho người Kurd”. Luận điểm được đưa ra từ miệng giới tướng lĩnh quân sự Mỹ vừa cho thấy sự ngang ngược vừa chứng tỏ sự trơ trẽn để đạt được mục đích.

Còn về phần mình, người Nga cũng phần nào lường trước khó khăn khi tăng cường sự hiện diện ở miền Bắc Syria, nhất là trong tình thế phải phối hợp với Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời luôn thể hiện quan điểm nhất quán. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Vershinin hồi đầu tháng này đã khẳng định: "Chúng tôi sẽ không hợp tác với Mỹ về vấn đề dầu mỏ Syria. Dầu mỏ Syria là tài sản quốc gia của toàn bộ người dân Syria. (Nga) cho rằng những người Syria nên kiểm soát các nguồn tài nguyên thiên nhiên của họ, trong đó có dầu mỏ".

Đánh giá về việc Mỹ đưa quân trở lại miền Bắc Syria, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga Konstantin Kosachev tuyên bố, hành động của Mỹ tạo ra nguy cơ xảy ra các vụ tấn công ngẫu nhiên nhằm vào các cuộc tuần tra của Syria và Nga tại khu vực.

Ông Kosachev nhấn mạnh: "Ngoài 'những bất tiện' nghiêm trọng về pháp lý còn có những mối nguy hiểm khác. Đặc biệt, nguy cơ xảy ra các vụ tấn công ngẫu nhiên nhằm vào các cuộc tuần tra của Syria, thậm chí của Nga tại khu vực, những sự hiện diện hoàn toàn hợp pháp tại khu vực".

Nga có thể "cô đơn" nhưng không thể phủ nhận sức mạnh và uy tín Nga ở Syria

Theo nghị sĩ Nga, mọi vụ tấn công quân sự nhằm vào các đại diện của chính quyền Syria sẽ bị coi là động thái gây hấn công khai. Ông Kosachev cho biết: "Nếu như có nạn nhân hay một sự leo thang xung đột, đó sẽ hoàn toàn là lỗi của "những người bảo vệ dầu mỏ" quân sự của Mỹ, những người không có phận sự tại đó, dù về mặt pháp lý hay chính trị".

Đối với người Kurd ở Syria, Nga cũng thể hiện quan điểm rõ ràng ngay từ đâu thay vì tỏ thái độ “ỡm ờ” như Mỹ. Ngoại trưởng Nga từng khẳng định: "Mục tiêu của Nga là tạo ra một tình trạng mà tất cả các tổ chức người Kurd ở Syria được nhập vào khuôn khổ pháp lý và hiến pháp của đất nước, để không còn xuất hiện các đơn vị vũ trang bất hợp pháp ở Syria nữa".

Cố vấn đối ngoại của Tổng thống Putin, ông Yuri Ushakov nói rằng sự ổn định lâu dài trong khu vực chỉ có thể đạt được bằng cách khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Syria và tôn trọng tất cả các nhóm sắc tộc.

Những phát biểu trên là nhất quán và không gây ảo tưởng cho người Kurd theo cách Mỹ vẫn làm lâu nay. Điều này cũng giúp tăng cường uy tín của Nga với tất cả các phe phái tại Syria trên con đường tìm kiếm hòa bình lâu dài cho quốc gia Arab này. Nếu không tin, hãy đặt câu hỏi liệu người Kurd có “dám” ném đá vào các xe bọc thép của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ khi không có sự hiện diện của binh sĩ Nga?

Thành Minh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/biet-nguoi-nga-dan-kurd-khong-nem-da-3391324/