Biệt kích Ukraine đột nhập bắt chỉ huy ly khai miền Đông

Đặc nhiệm Ukraine với những kinh nghiệm và giáo trình phong phú được kế thừa từ thời Liên Xô đã chứng tỏ sự nguy hiểm của mình trong cuộc chiến.

Truyền thông khu vực vừa đăng tải thông tin cho biết, ông Vladimir Tsemakh - cựu chỉ huy lực lượng phòng không của lữ đoàn Slavic thuộc quân ly khai miền Đông Ukraine đã bị đặc nhiệm Ukraine đột nhập bắt cóc và bí mật giải về Kiev.

Báo chí Ukraine nhấn mạnh việc bắt giữ Vladimir Tsemakh là vì ông ta chịu trách nhiệm cho vụ bắn rơi máy bay chử khách MH17 Hãng hàng không Malaysia Airlines diễn ra hồi năm 2014. Tuy nhiên có thông tin cho rằng Tsemakh tận tháng 10 mới lên làm chỉ huy lữ đoàn Slavic, trong khi chiếc MH17 bị bắn rơi hồi tháng 7.

Vladimir Tsemakh có khả năng sẽ phải chịu mức án 10 - 15 năm tù, ngoài ra còn đối mặt với nguy cơ bị dẫn độ sang các nước phương Tây. Việc để đặc nhiệm tình báo Ukraine hoạt động tại miền Đông là một lỗ hổng trong công tác an ninh của hai nước cộng hòa ly khai tự xưng Donetsk và Lugansk.

Vladimir Tsemakh - một chỉ huy ly khai miền Đông vừa bị đặc nhiệm Ukraine bắt cóc đưa về Kiev

Vladimir Tsemakh - một chỉ huy ly khai miền Đông vừa bị đặc nhiệm Ukraine bắt cóc đưa về Kiev

Kể từ sau khi thỏa thuận ngừng bắn Minsk có hiệu lực dẫn tới việc không còn giao tranh trên quy mô lớn thì biệt kích Ukraine đã bước vào thời kỳ hoạt động mạnh mẽ và chứng tỏ hiệu quả của mình.

Hầu hết những chỉ huy nổi tiếng nhất của quân ly khai miền Đông như Givi, Motorola và nhiều người khác đã bị lính đặc nhiệm Ukraine đột nhập rồi ám sát và rút lui an toàn, khiến sức mạnh của phe đối lập bị tổn hại nghiêm trọng.

Đặc nhiệm Ukraine đã chứng minh được sự đáng sợ của mình trước lực lượng ly khai miền Đông

Thời gian gần đây Ukraine và Israel có quan hệ hợp tác quốc phòng được đánh giá là rất khăng khít, không loại trừ khả năng Kiev đã có sự trao đổi nghiệp vụ với cơ quan tình báo Mossad của Tel Aviv, bởi vì những vụ ám sát được thực hiện có rất nhiều điểm tương đồng.

Rõ ràng với những kinh nghiệm và giáo trình bài bản được kế thừa từ thời Liên Xô và còn được cập nhật thêm nhiều kiến thức mới từ một đơn vị tình báo đáng sợ hàng đầu thế giới như Mossad đã khiến cho biệt kích Ukraine trở thành cơn ác mộng của ly khai miền Đông.

Công tác bảo đảm an ninh cần phải được lực lượng chức năng của hai nước cộng hòa tự xưng Donetsk và Lugansk cải thiện một cách triệt để nếu không muốn tái diễn các vụ việc như trên.

Chí Linh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/luc-luong-vu-trang/biet-kich-ukraine-dot-nhap-bat-chi-huy-ly-khai-mien-dong-3383251/