Biệt kích Anh 'tấn công giải phóng đảo', thảm bại trước dân địa phương

Lực lượng thủy quân lục chiến hoàng gia Anh đầy tinh nhuệ đã bại trận trước dân địa phương khi tiến hành cuộc diễn tập giải phóng một hòn đảo của Estonia.

Theo kế hoạch tập trận diễn ra ở biển Baltic, hòn đảo lớn nhất của Estonia là Saaremaa bị một nước láng giềng hung hãn xâm chiếm. Quân Anh đã lập một kế hoạch rất phức tạp nhằm giải phóng đảo này.

Vai trò kẻ xâm chiếm được giao cho binh sĩ Estonia, còn quân Anh giữ vai trò người giải phóng đảo. Cuộc diễn tập diễn ra theo kịch bản tự do, có nghĩa là hai bên không biết gì về kế hoạch của nhau.

Khi tập trận, quân Anh định đánh lừa "lực lượng xâm lược" Estonia bằng cách triển khai trực thăng và tàu đổ bộ mở một cuộc đột kích giả vào các bãi biển trên đảo. Việc này là nhằm đánh lạc hướng lực lượng trên đảo để trung đội Yankee thuộc lực lượng biệt kích của thủy quân lục chiến hoàng gia - một đơn vị tinh nhuệ, chiếm đảo Saaremaa từ một hướng hoàn toàn khác.

Ngay khi tiến vào bờ, biệt kích Anh tiến sâu vào đảo. Tại đây, họ tấn công hàng rào phòng thủ của quân Estonia từ một hướng không ngờ tới. Tuy nhiên, yếu tố bất ngờ này dường như chỉ là suy nghĩ của quân Anh vì "lực lượng chiếm đóng" đã tập hợp lại và đẩy lùi họ.

Đây rõ ràng là thất bại của lực lượng biệt kích Anh, hoặc ít nhất là các trọng tài của cuộc diễn tập thấy như vậy khi họ trao chiến thắng cho lực lượng Estonia.

Hải quân hoàng gia Anh không đưa ra phân tích cặn kẽ để lý giải việc sứ mệnh giải phóng đảo đã thất bại. Thay vào đó, hải quân Anh cho rằng phía Estonia có lực lượng đông hơn và các binh sĩ đã lớn lên trên đảo Saaremaa, vì thế nắm rõ từng ngọn cây và hòn đá trên đó. Ngoài ra, phía Anh cũng chỉ ra rằn một số trực thăng của Anh đã chiến đấu ở phía quân Estonia.

Cuộc tập trận diễn ra hồi đầu tháng này.

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/quan-su/biet-kich-anh-tan-cong-giai-phong-dao-tham-bai-truoc-dan-dia-phuong-551601.html