Biết gì về UAV siêu nhỏ Black Hornet sắp tới tay Ukraine?

Anh và Na Uy sẽ viện trợ cho Ukraine lô máy bay không người lái (UAV) siêu nhỏ Black Hornet (Ong bắp cày đen) để do thám quân Nga.

Anh và Na Uy đang cùng viện trợ một cho Ukraine lô máy bay không người lái (UAV) siêu nhỏ Black Hornet (Ong bắp cày đen) có thể được dùng để do thám các lực lượng Nga, hãng thông tấn Ukraine Ukrinform ngày 24-8 đưa tin.

Gói viện trợ UAV này cho Ukraine có giá khoảng 9,3 triệu USD, bao gồm UAV, các bộ phận liên quan, trang thiết bị huấn luyện và phí vận chuyển. Gói viện trợ này được một quỹ do Anh đứng đầu tài trợ và Na Uy đã đóng góp vào quỹ đó 40 triệu USD.

UAV này có thể nằm gọn trong lòng bàn tay và được trang The Debrief đánh giá là UAV hoạt động quân sự nhỏ nhất thế giới. UAV nặng 16 gram, có chiều dài từ đầu đến đuôi là 10,16 cm, chiều ngang là 2,45 cm với sải cánh là 10,16 cm. UAV do công ty công nghệ Prox Dynamics của Na Uy sản xuất và được công ty FLIR Systems mua lại vào năm 2016.

UAV siêu nhỏ Black Hornet (Ong bắp cày đen). Ảnh: FLIR

UAV siêu nhỏ Black Hornet (Ong bắp cày đen). Ảnh: FLIR

Loại UAV này có tầm bay 1,9 km, vận tốc tối đa là 4,7 mét/giây, có thể theo dõi vào ban đêm và có thể bay liên tục trong tối đa là 25 phút. UAV có thể truyền video trực tiếp và hình ảnh tĩnh với độ nét cao (HD) cho người điều khiển.

Theo The Debrief, cơ chế hoạt động của 1 hệ thống theo dõi là 2 UAV sẽ được đặt, phóng và sạc lại trong 1 trạm mặt đất. Trong khi UAV kia bay trinh sát thì UAV còn lại được sạc để thay cho nhau, giúp lực lượng quân sự bao quát được khu vực trong thời gian dài.

Các đơn vị quân đội có thể dùng UAV thông qua điều khiển từ xa hoặc thông qua các điểm đến được lập trình trước bằng máy thu và cảm biến GPS.

UAV siêu nhỏ Black Hornet khi tác chiến. Ảnh: FLIR

Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Bjørn Arild Gram mô tả loại UAV siêu nhỏ dùng để trinh sát và xác định mục tiêu này là "dễ vận hành, mạnh mẽ, khó bị phát hiện và đặc biệt rất thích hợp để tác chiến trong khu vực đô thị”.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nói rằng: "Na Uy và Anh quyết tâm sát cánh cùng Ukraine. Những máy bay không người lái tiên tiến này sẽ giúp quân đội Ukraine có lợi thế quan trọng trên chiến trường trong quá trình chiến đấu để bảo vệ đất nước”.

Theo The Debrief, có 19 quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), bao gồm Mỹ, Anh, Pháp và Đức, sở hữu UAV Black Hornet. Mỹ và Anh đã sử dụng UAV này vô cùng hiệu quả trong các chiến dịch đặc biệt ở Afghanistan.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ lô UAV này khi nào mới được bàn giao cho Ukraine.

ĐỨC HIỀN

Nguồn PLO: https://plo.vn/biet-gi-ve-uav-sieu-nho-black-hornet-sap-toi-tay-ukraine-post695814.html