Biết gì về người mang ơn Donal Trump ứng viên Phó Tổng thống Mỹ?

Ông Mike Pence chính thức nhận đề cử ứng viên phó Tổng thống Mỹ và tiếp tục sát cánh cùng Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử sắp tới. Ông Pence là chính trị gia có nhiều kinh nghiệm và từng giữ nhiều chức vụ quan trọng.

Vào ngày 26/8 vừa qua, ông Mike Pence chính thức nhận đề cử ứng viên phó Tổng thống Mỹ trong đêm thứ ba của Hội nghị Toàn quốc đảng Cộng hòa. Ông thông báo thông tin quan trọng này và nhận được sự quan tâm lớn của dư luận.

Vào ngày 26/8 vừa qua, ông Mike Pence chính thức nhận đề cử ứng viên phó Tổng thống Mỹ trong đêm thứ ba của Hội nghị Toàn quốc đảng Cộng hòa. Ông thông báo thông tin quan trọng này và nhận được sự quan tâm lớn của dư luận.

Ông Pence cho hay: "Từ lòng biết ơn với niềm tin của Tổng thống Trump đặt vào tôi và sự ủng hộ từ đảng Cộng hòa của chúng tôi, tôi khiêm nhường chấp thuận đề cử này để tranh cử và giữ chức Phó Tổng thống Mỹ". Ông tiếp tục tỏ rõ là một “phó tướng” trung thành, sẵn lòng đồng hành cùng đương kim Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử sắp tới.

Sinh năm 1959, ông Pence gây chú ý với sự nghiệp chính trị đầy tự hào. Ông tốt nghiệp trường Hanover tại bang Indiana năm 1981. Kế đến, ông theo học và nhận bằng Luật tại Đại học McKinney năm 1986.

Đến năm 1985, ông kết hôn với Karen Pence và có 3 người con (một người làm nghệ thuật, hai người còn lại là nhân viên văn phòng và nhà báo).

Trong nhiều năm hoạt động ở chính trường, ông Pence thể hiện bản thân là một chính trị gia ưu tú và có nhiều thành tựu. Khi là hạ nghị sĩ, ông từng ủng hộ nỗ lực nới lỏng chính sách nhập cư của cựu Tổng thống George W.Bush và tư nhân hóa an sinh xã hội, hậu thuẫn các chính sách hợp tác thương mại.

Ông Pence đảm nhiệm vị trí Thống đốc Indiana từ tháng 1/2013 sau 12 năm làm hạ nghị sĩ. Không những vậy, ông từng là thủ lĩnh phe Cộng hòa tại Hạ viện, vị trí quan trọng thứ 3 của đảng này trong những năm 2009 - 2011.

Vào năm 2016, tỷ phú Donald Trump chọn ông Pence làm ứng viên liên danh tranh cử trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Trong cuộc bầu cử năm đó, ông Pence chứng tỏ vai trò quan trọng của mình khi đứng ra bảo vệ và tán dương ông Trump như “một người đàn ông vĩ đại”.

Dưới sự giúp đỡ và ủng hộ của ông Pence, tỷ phú Donald Trump đắc cử và trở thành Tổng thống thứ 45 của Mỹ. Với thắng lợi của ông Trump, ông Pence giữ chức Phó Tổng thống Mỹ.

Từ năm 2016 đến nay, Phó Tổng thống Mỹ Pence là cánh tay đắc lực cho Tổng thống Trump khi luôn thể hiện sự “ủng hộ tuyệt đối” với ông chủ Nhà Trắng.

Chính vì vậy, khi ông Pence chính thức nhận đề cử ứng viên phó Tổng thống và tiếp tục sát cánh cùng Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử năm nay, nhiều người dân tin tưởng rằng họ sẽ giành được chiến thắng như 4 năm trước.

Mời độc giả xem video: Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ chính thức bắt đầu. Nguồn: VTC1

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/biet-gi-ve-nguoi-mang-on-donal-trump-ung-vien-pho-tong-thong-my-1427509.html