Biết bị nhiễm bệnh nhưng không khai báo y tế có bị tù?

Nguyễn Thị Thanh Thủy (TP HCM) hỏi: Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới và Việt Nam. Cho tôi hỏi, nếu một người biết mình bị nhiễm bệnh nhưng không khai báo y tế thì có bị phạt tù?.

Hệ thống Luật Thịnh Trí trả lời: Hiện nay, các nước trên thế giới cũng như tại Việt Nam, Chính phủ và toàn thể nhân dân đang nỗ lực để phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, có một số trường hợp không thực hiện đúng các biện pháp phòng chống dịch do cơ quan nhà nước ban hành khiến dịch lây lan. Hành vi này không thể chấp nhận được và cần phải xử lý nghiêm.

Hành vi biết mình bị nhiễm bệnh mà không khai báo y tế, vẫn tiếp xúc với mọi người khiến dịch lây lan rộng, tùy tính chất và mức độ của hành vi mà người vi phạm có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc xử lý trách nhiệm hình sự.

Cụ thể, đối với xử phạt vi phạm hành chính, người vi phạm có thể bị xử phạt từ 1 triệu đến 2 triệu đồng theo điểm a khoản 2 điều 11 Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

Đối với trách nhiệm hình sự, người vi phạm có thể bị xử lý trách nhiệm hình sự về "Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" theo quy định tại điều 240 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Theo quy định này, người vi phạm có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 12 năm tùy theo tính chất và mức độ của hành vi cụ thể gây ra.

Do vậy, trong thời điểm các cơ quan nhà nước đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để đẩy lùi dịch bệnh thì người dân nên chấp hành các biện pháp của các cơ quan chức năng để bảo vệ chính mình và bảo vệ mọi người xung quanh.

Trường Hoàng ghi

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/biet-bi-nhiem-benh-nhung-khong-khai-bao-y-te-co-bi-tu-20200327194716145.htm