Biết bí mật động trời của vợ, chồng được bồi thường hơn 1,6 tỷ đồng

Khi bật máy tính của vợ lên, anh chồng mới tá hỏa khi biết được sự thật phẫn nộ về người 'đầu ấp tay gối' với mình bấy lâu nay.

Trang Ettoday mới đây đưa tin về một vụ ngoại tình hi hữu xảy ra ở Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc).

Người đàn ông trong câu chuyện kết hôn năm 2006 và đã có hai con. Vì tính chất công việc, anh thường xuyên phải đi công tác nước ngoài nhưng vẫn luôn tuyệt đối tin tưởng vào sự thủy chung của vợ.

Đến tháng 9/2018, khi về nước anh bắt đầu phát hiện người vợ có một số biểu hiện bất thường. Không chỉ thường xuyên về khuya, bỏ bê việc nhà, cô còn luôn viện cớ nói rằng phải đi công tác ở những thành phố khác nhau trong nhiều ngày. Ngay cả khi ở nhà, cô cũng tỏ ra lạnh nhạt, hờ hững với chồng.

Ban đầu anh còn cho rằng có lẽ thời gian công tác nước ngoài quá lâu làm ảnh hưởng tới tình cảm hai người nhưng sau khi ngửi thấy mùi thuốc lá trên quần áo vợ anh không thể không đặt dấu chấm hỏi.

Quả đúng như dự cảm, một ngày, khi bật máy tính của vợ lên cho con xem phim hoạt hình, anh đã phát hiện ra sự thật đau đớn. Vừa bật máy tính, một tin nhắn bất ngờ hiện ra ngoài màn hình. Đó là cuộc trò chuyện qua mạng của vợ với người đàn ông khác. Cả hai xưng hô thân mật, thoải mái nói về chuyện tình dục, thậm chí còn gửi cho nhau những tấm ảnh nhạy cảm.

Đáng nói cô vợ không chỉ qua lại với một, mà tận 4 người đàn ông, lần lượt là Wu, Zhang, Xu và Liu. Trong số đó, Wu đã “ân ái” với người vợ tới 75 lần, còn Zhang, Xu và Liu đều từng lên giường với vợ anh từ 1-2 lần. Mỗi người đàn ông đều không biết đến sự tồn tại của 3 người còn lại.

Cứ như vậy, cô vợ ngoại tình với 4 người ở nhiều nơi trên khắp Đài Loan, thậm chí còn làm chuyện đáng xấu hổ ngay tại công ty của người đàn ông họ Wu.

Không thể chung sống với người vợ lăng loàn, anh chồng đã đệ đơn ly hôn lên tòa án, kiện người vợ và yêu cầu được bồi thường với bằng chứng là hình ảnh và những cuộc nói chuyện của cô với 4 nhân tình.

Tại phiên tòa vào tháng 3 vừa qua, cô vợ phản bác cho rằng chồng đã xâm phạm quyền riêng tư, đánh cắp nội dung các cuộc trò chuyện của cô trên mạng xã hội. Mặc dù vậy, lập luận này không được tòa án chấp nhận. Cuối cùng hai người ly hôn và người vợ phải bồi thường cho chồng 350.000 NDT (hơn 1,2 tỷ đồng).

4 người đàn ông kia cũng phải bồi thường các mức khác nhau. Cụ thể Wu phải bồi thường 50.000 NDT (hơn 175 triệu đồng), Zhang là 30.000 NDT (hơn 105 triệu đồng), còn Xu và Liu mỗi người phải bồi thường 20.000 NDT (hơn 70 triệu đồng). Dư luận cho rằng đây là kết cục xứng đáng với một người vợ không chung thủy.

Minh Hoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/biet-bi-mat-dong-troi-cua-vo-chong-duoc-boi-thuong-hon-16-ty-dong-a510683.html