Biết 2 lý do này, bạn để kiểu tóc nào cũng sẽ đẹp như ý

Có khi chính bạn cũng không ngờ được 2 điểm này lại có sức 'công phá' đến kiểu tóc ác liệt đến vậy.

Vẫn biết chọn đúng kiểu tóc sẽ giúp nhan sắc thăng hạng vượt bậc nhưng nhiều người chỉ để ý đến đặc điểm gương mặt như gò má cao, trán ngắn, cằm bạnh... mà quên đi một vài đặc điểm của khiến kiểu tóc bạn để thế nào cũng khó lòng đẹp như ý muốn.

#1. Phần đỉnh sọ thấp

Khoảng cách từ đỉnh đầu đến sát mép chân tóc quyết định kiểu tóc của bạn có đẹp không. Nghe thì có vẻ không liên quan nhưng thực tế bạn sẽ phải công nhận điều này khi chú ý đến khoảng cách này.

Những người có đỉnh sọ cao về thường có phần đầu tương đối đầy đặn và cân đối và bạn không cần phải có một lượng tóc dày nhưng nhìn tóc vẫn bồng bềnh. Ví dụ điển hình là Lưu Diệc Phi, tóc của cô mỏng nhưng luôn có cảm giác tóc dày dặn dù cô buộc tóc hay để xõa tự nhiên.

Nhìn qua cũng có thể nhận thấy đỉnh đầu của Jennie (Black Pink) với sự thay đổi phần đỉnh đầu, kiểu tóc và nhan sắc đã có sự khác biệt rõ rệt.

Với phần đỉnh đầu cao nhìn kiểu tóc của Jennie bồng bềnh, nhan sắc sang chảnh hơn (ảnh trái); trong khi phần đỉnh đầu thấp nhìn kiểu tóc bị tù, gương mặt cũng thiếu đi sự thanh thoát tối thiểu (ảnh phải).

Với phần đỉnh đầu cao nhìn kiểu tóc của Jennie bồng bềnh, nhan sắc sang chảnh hơn (ảnh trái); trong khi phần đỉnh đầu thấp nhìn kiểu tóc bị tù, gương mặt cũng thiếu đi sự thanh thoát tối thiểu (ảnh phải).

Kết quả của việc đỉnh đầu thấp là ngay cả khi bạn có nhiều tóc, bạn vẫn không thể thoát khỏi cảm giác tóc mỏng trên đỉnh đầu, đó là trường hợp của Cổ Lực Na Trát và Lý Gia Hân.

Bạn có thể quan sát kỹ phần đỉnh đầu của Cổ Lực Na Trát, hầu hết đều đã được xử lý để tăng phần đỉnh của hộp sọ, để phần tóc trên đỉnh đầu trông đủ dày và bồng bềnh. Nhờ vậy gương mặt cô cũng nhỏ nhắn hơn.

* Cách chữa cháy:

- Những nàng có phần đỉnh sọ thấp nên buộc tóc cao kiểu tóc búi/buộc đua ngựa cao.

- Với tóc xõa nên chia ngôi lệch tạo bồng một bên (ngôi giữa sẽ dễ để lộ phần đỉnh sọ thấp), hoặc để tóc mái để che đi phần chân tóc ở đỉnh trán.

#2. Đường chân tóc cao tít khiến trán nhìn như "sân bay"

Đường chân tóc cũng sẽ ảnh hưởng đến diện mạo tổng thể. Vấn đề của Triệu Lệ Dĩnh chính là phần trán của cô hơi thưa và bị bò liếm. Khi đổi ngôi tóc, và loại bỏ phần tóc tơ sát đỉnh trán, cô mới cải thiện được vấn đề này.

Vitoria Song (Tống Thiến) có đường chân tóc rất cao khiến trán cô càng cao rộng, cảm giác tóc bị hói dù tóc của cô cũng khá nhiều. Để che đi nhược điểm của mình, cô phải để tóc mái, nhờ vậy mà cảm giác tóc không bị hói.

Lynk Lee cũng sở hữu phần trán cao bát ngát với đường chân tóc sát da đầu, khi không để mái nhìn tóc thưa thớt mỏng dính, tóc mái giúp gương mặt Lynk Lee nhẹ nhàng mềm mại hơn.

Không phải tự nhiên mà Hari Won gắn liền với tóc mái lưa thưa suốt bao nhiêu năm qua. Tóc mái mưa không chỉ giúp bà xã Trấn Thành hack tuổi đỉnh cao, còn khéo che phần trán dô, đường chân tóc cao tít của cô. Rõ ràng khi hớt hết mái lên nhìn cô khác hẳn với một Hari Won trong tâm trí của người hâm mộ.

* Cách chữa cháy:

- Để tóc mái che đi đường chân tóc cao tít.

- Bạn nên để tóc mái lưa thưa, tóc mái lệch, mái râu rồng... nhưng với mái lệch đường tạo phồng quá nhiều sẽ khiến trán và đường chân tóc càng cao hơn.

Nguồn: Sohu

Tiểu Mai

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/biet-2-ly-do-nay-ban-de-kieu-toc-nao-cung-se-dep-nhu-y-222020611232711197.htm