BIENDONG POC chung tay hướng về miền Trung yêu thương

Hướng về miền Trung thân yêu, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc, Công đoàn BIENDONG POC đã phát động kêu gọi toàn thể CBNV chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ.

Phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, BIENDONG POC đã quyên góp được 530 triệu đồng. Món quà mang theo tình cảm nhân ái và sẻ chia phần nào những khó khăn trong cơn hoạn nạn do thiên tai gây ra đối với khúc ruột miền Trung. Ban Chấp hành Công đoàn Công ty sẽ khẩn trương triển khai các phương án hỗ trợ, đảm bảo tất cả tình cảm cũng như số tiền quyên góp của CBNV đến tay đồng bào vùng lũ một cách hiệu quả và ý nghĩa nhất.

BIENDONGPOC hướng về đồng bào miền Trung

BIENDONGPOC hướng về đồng bào miền Trung

Bên cạnh việc hưởng ứng các chương trình do Petrovietnam phát động, khởi xướng, BIENDONG POC liên tục phát huy truyền thống là đơn vị thực hiện tốt trách nhiệm an sinh xã hội với cộng đồng trong điều kiện ngân sách của Công ty cùng với sự chung tay của tập thể người lao động quốc tế Việt - Nga BIENDONG POC. Các hoạt động xã hội, từ thiện, ủng hộ phòng chống dịch Covid-19, hỗ trợ giáo dục, y tế của BIENDONG POC luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy và Ban Lãnh đạo Công ty, sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể CBNV cũng như sự phối hợp chặt chẽ của Công đoàn, Đoàn Thanh niên.

Trong năm 2020, BIENDONG POC đã phối hợp với các cấp chính quyền địa phương tham gia hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên với tổng kinh phí là 400 triệu đồng; tặng 300 suất quà nhân dịp Xuân Canh Tý đến các hộ dân nghèo thuộc huyện Cao Phong, huyện Yên Thủy và huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình (mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng); trao tặng 154,8 triệu đồng ủng hộ quỹ phòng chống dịch bệnh Covid-19 đến các y bác sỹ, cán bộ, quân nhân đang làm nhiệm vụ tại Khu cách ly - Bệnh viện dã chiến Củ Chi, Bệnh viện Tai Mũi Họng và Bệnh viện Nhi đồng 2; hỗ trợ 2.000 USD cho các công dân Nga chưa thể trở về quê hương do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Những năm qua, cùng với việc đảm bảo hoạt động SXKD an toàn, liên tục, hiệu quả, công tác an sinh xã hội luôn được BIENDONG POC xem là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm, tình cảm của CBNV Công ty đối với cộng đồng, xã hội nói chung và trở thành một tế bào tích cực của Petrovietnam trong việc phát huy và lan tỏa nét đẹp văn hóa của người Dầu khí Việt Nam.

Vũ Ngân - Liên Hằng

Nguồn PetroTimes: https://petrovietnam.petrotimes.vn/biendong-poc-chung-tay-huong-ve-mien-trung-yeu-thuong-581883.html