Biến xe 'đồng nát' thành 'siêu xe': Thán phục thợ Việt

Ở Việt Nam, có nhiều chiếc xe cũ, xe phế liệu, xe 'đồng nát' qua bàn tay tài hoa của những người thợ đã biến thành 'siêu xe' mới, đẹp khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng, thán phục.

Thợ Việt "lên đời" 2017 cho Lexus LS460L 2008 chỉ với 350 triệu

Giới mộ xe đang xôn xao trước những hình ảnh về chiếc xe Lexus LS 460L đời 2008 trông khá thành công trong diện mạo của phiên bản facelift 2017.

Giới mộ xe đang xôn xao trước những hình ảnh về chiếc xe Lexus LS 460L đời 2008 trông khá thành công trong diện mạo của phiên bản facelift 2017.

Được biết, bản nâng cấp Lexus LS460L này được lên ý tưởng và thực hiện bởi một xưởng ôtô tại TP.Vinh, tỉnh Nghệ An. Đây cũng là một trong những chiếc Lexus LS đời cũ được nâng cấp thành đời mới đầu tiên tại Việt Nam.

Chiếc Lexus LS 460L đời 2008 được làm mới toàn bộ phần đầu và đuôi xe.

Nắp cốp cũng được thay bằng loại mới để phù hợp với việc thay cụm đèn hậu LED mới.

Chi phí để nâng cấp chiếc Lexus LS 460L đời 2008 là khoảng 350 triệu đồng. Thời gian thi công mất 10 ngày. Tất cả phụ tùng thay mới cho xe đều là hàng nhập chính hãng đúng bản LS 2017 facelift.

Sau khi được "lên đời", chiếc xe sedan hạng sang Lexus LS 460L đời cũ đã trông sang trọng và trẻ trung, thể thao hơn rất nhiều so với nguyên bản.

Chàng trai Hà Tĩnh độ Daewoo 'đồng nát' thành 'siêu xe mui trần'

Cuối năm 2018, giới mê xe độ rất thích thú trước những hình ảnh về một mẫu xe mui trần độc đáo từ một chiếc xe “đồng nát” - Daewoo Celio đời 1998 đã không thể sử dụng.

. Chiếc xe là thành quả sau 2 tháng thực hiện của một chàng thanh niên người Hà Tĩnh có tên Võ Trung Kiên.

Theo chia sẻ của tác giả, mẫu xe độ này được dựng trên một chiếc Daewoo Celio đời 1998 vốn thường xuyên bị bỏ không do đã hư hỏng một số bộ phận của động cơ khiến xe không thể nổ máy được. Kiên cho biết, anh mua lại chiếc xe Daewoo Cielo với giá 50 triệu đồng.

Kinh nghiệm non nớt trong việc độ xe khiến Kiên từng không ít lần bỏ cuộc. Song, với sự nhiệt huyết của mình, Trung Kiên đã tìm tòi cách để có thể thực hiện quá trình "lột xác" cho mẫu xe Daewoo Celio cũ kĩ.

Những chi tiết hỏng hóc trên xe đã được sửa lại để xe có thể vận hành. Mui xe cũng như hàng ghế sau đã bị lược bỏ hoàn toàn để tạo nên chiếc xe thể thao mui trần với 2 chỗ ngồi.

Sau 2 tháng, chiếc xe cũ đã thành sản phẩm đẹp mắt, sang trọng khiến nhiều người ngỡ ngàng, thán phục.

Vẻ ngoài của chiếc Daewoo đã được thay đổi hoàn toàn, khác xa so với nguyên bản. Ngoại hình xe trở nên khá hầm hố với phần đầu và đuôi xe trông như những chiếc siêu xe Batman khủng. Nước sơn trắng gốc của xe đã được thay đổi thành màu sơn đen mờ khá "ngầu".

Ghế bên trong nội thất được bọc lại da mới hơn với hai tông màu đỏ/đen.

Mẫu xe độ này cũng được trang bị bộ đèn pha nhỏ dạng LED có thể đổi màu sắc. Đặc biệt, để mang tính "cá nhân hóa" cho chiếc xe, Trung Kiên đã khắc tên lên nắp capo và chi tiết này có thể phát sáng vào buổi tối.

Ngoài 50 triệu đồng tiền mua chiếc xe Daewoo Celio “đồng nát”, Kiên đã bỏ ra thêm số tiền khoảng 60 triệu đồng để cho ra đời bản độ xe mui trần độc đáo cho riêng mình.

Độc đáo những chiếc Rolls-Royce 'made in Vietnam'

Năm 2015, một chiếc Fiat Doblo khá cổ được một thợ sửa chữa ôtô tại Hà Nội làm lại thiết kế bên ngoài theo đúng phong cách của một chiếc Rolls-Royce. Mặt trước của xe là bộ khung lưới tản nhiệt rất lớn được làm khá thô với vẻ bề ngoài theo đúng phong cách của một chiếc Rolls-Royce. Cặp đèn pha to nhỏ đặt khá lệch lạc, nắp ca-pô góc cạnh được lấy cảm hứng từ chiếc Rolls-Royce Phantom. Điểm nhấn khá ấn tượng đó chính là cửa xe có thiết kế mở ra giống hệt như một chiếc Rolls-Royce.

Cũng trong năm 2015, một chiếc Lada 2107 đã hơn 40 năm tuổi và lưu giữ đầy kỷ niệm về nước Nga một thời, có giá bán hiện chỉ khoảng 10 triệu đồng đã được một xưởng cơ khí ở Bắc Giáng “phù phép” mang hình bóng “siêu sang” Rolls-Royce Phantom bạc tỷ.

Chiếc sedan "vang bóng" một thời - Lada 2107 đang lột xác thành Rolls-Royce Phantom. Được biết, gói "độ" xe sẽ ngốn khoảng 30 triệu đồng gồm các công đoạn làm đồng và làm lại nội thất, hệ thống điện.

Năm 2011, Hoàng Ngọc Lê (SN 1990, ở Thanh Hóa) và nhóm bạn 9X đã làm nhiều người chơi xe ngạc nhiên, thích thú khi cho ra đời một chiếc Rolls-Royce với kiểu dáng y như thật. Xe nguyên bản là chiếc Nissan Sentra đời 2002, được mua với giá chỉ 20 triệu đồng. Chi phí để hình thành nên chiếc Rolls-Royce Phantom tự chế này vào khoảng 240 triệu đồng.

Nguyên bản của chiếc Rolls-Royce Phantom nhái này là một chiếc Nissan Sentra. Toàn bộ thân vỏ của xe sau đó được độ lại trong đó phần đầu xe, cụm đèn hậu, đường gân khá giống với xe Phantom. Ngoài ra, cửa sau cũng được độ theo kiểu mở ngược.

Cuối năm 2013, một chiếc Phantom kiểu dáng tương tự chiếc Rolls-Royce Phantom nhái ở Thanh Hóa xuất hiện ở Sài Gòn và được rao bán với giá 300 triệu đồng.

Được biết, chiếc Rolls-Royce Phantom nhái này được làm lại từ chiếc Toyota Camry 1988, thuộc sở hữu của một người chơi xe ở Sài Gòn. Toàn bộ "dàn áo" của chiếc Camry 1988 được bỏ đi để thay một lớp áo mới kiểu dáng Phantom. Ngoài ra, bộ vành cũng được thay mới bằng bộ vành của Camry 1995, kích thước 17 inch. Mặt trước còn có dải đèn LED định vị. Nắp ca-pô và cốp sau còn được độ kiểu mở tự động nhờ thanh đẩy thủy lực.

Ferrari F430 nhái tại Hà Tĩnh

Năm 2014, hình ảnh về chiếc Ferrari tự chế ở Hà Tĩnh xuất hiện trên mạng xã hội Facebook gây xôn xao.

Đuôi xe mang phong cách thiết kế đặc trưng của siêu xe đến từ Italia với kiểu đèn hậu tròn tách rời, cản sau cứng cáp gắn logo ngựa chiến Ferrari cùng cặp ống xả đôi. Xe có màu sơn vàng khá nuột và được trang bị bộ la-zăng 5 chấu kép kiểu thể thao. Không rõ xe nguyên bản của chiếc siêu xe nhái này thuộc dòng xe nào nhưng đó có vẻ là một chiếc xe hai cửa mang thương hiệu Kia hoặc Mazda chế thêm bodykit.

Lamborghini Reventon tự chế tại Đắk Nông

Trước đó, thông tin và hình ảnh một chiếc Lamborghini Reventon tự chế tại Đắk Nông cũng lan truyền trên mạng. Chiếc Lamborghini “nhái” này được hoàn thiện từ một Toyota Corolla cũ.

Được biết, anh Trần Văn Kim, 25 tuổi, ở huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đã chi 25 triệu đồng để mua một chiếc Toyota Corolla cũ và bỏ thêm khoảng 25-30 triệu đồng để chế ngoại thất xe theo kiểu Lamborghini Reventon.

Anh Tuấn (Tổng hợp)

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/oto-xe-may/kham-pha/bien-xe-dong-nat-thanh-sieu-xe-than-phuc-tho-viet-520587.html