'Biển vô cực' ở Thái Bình khiến du khách thất vọng

Nhiều du khách có mặt ở bãi biển Quang Lang, Thái Bình, nơi được dân mạng gọi với cái tên 'bãi biển vô cực' đã không khỏi thất vọng vì cảnh thực tế và trên mạng khác nhau quá nhiều.

Biển Quang Lang là điểm đến thu hút du khách bởi cảnh đẹp kỳ ảo lúc bình minh. (Ảnh: Trương Đình Minh)

Biển Quang Lang là điểm đến thu hút du khách bởi cảnh đẹp kỳ ảo lúc bình minh. (Ảnh: Trương Đình Minh)

Thời gian gần đây, bãi biển Quang Lang thuộc xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình trở thành điểm đến thu hút du khách nhờ vẻ đẹp giống như một tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời lúc bình minh.

Đến "biển vô cực" vào ngày thời tiết đẹp, thủy triều xuống thấp thì du khách sẽ có những bức ảnh đẹp. (Ảnh: Nghĩa Avery).

Chỉ trong dịp nghỉ lễ 2/9 vừa qua, hàng ngàn du khách từ nhiều tỉnh thành lân cận như Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương,... đã tìm tới "biển vô cực" Quang Lang để tận mắt chứng kiến khung cảnh tuyệt đẹp vào lúc bình minh.

Ô tô, xe máy của du khách xếp hàng dài đến thăm "biển vô cực" trong dịp nghỉ lễ. (Ảnh: Cộng đồng Diêm Điền)

Rất đông du khách tới bãi biển để chụp ảnh. (Ảnh: Cộng đồng Diêm Điền)

Tuy nhiên, vào thời điểm sáng ngày 3/9, do thời tiết không thuận lợi, đúng ngày thủy triều dâng cao nên du khách không thể chiêm ngưỡng cảnh "biển vô cực" đẹp như những ngày trước đó. Không ít người bày tỏ sự thất vọng khi thực tế và hình ảnh trên mạng khác nhau quá nhiều.

Nước dâng cao ở "biển vô cực" sáng ngày 3/9 khiến nhiều du khách thất vọng. (Ảnh: Hoàng Nhi)

Theo người dân địa phương và một số nhiếp ảnh gia có kinh nghiệm, việc săn cảnh "biển vô cực" ở Quang Lang phụ thuộc rất nhiều vào thủy triều và thời tiết. Du khách có thể theo dõi lịch thủy triều lên, xuống trên ứng dụng trực tuyến để nắm được tình hình con nước.

"Muốn ngắm bình minh trên biển Quang Lang, du khách phải có mặt từ 3-4h sáng. Chưa kể, bạn phải đi bộ đoạn đường khá xa, băng qua rừng phòng hộ mới tới khu vực bãi cát để ngắm cảnh biển Quang Lang. Di chuyển càng xa thì càng chọn được vị trí chiêm ngưỡng biển vô cực đẹp nhất", anh Tú - một người dân sống ở Thái Thụy cho biết.

Thủy triều lên nhanh khiến du khách phải xách dép, vác đồ để tránh bị ướt. (Ảnh: Hoàng Nhi)

Được biết, từ ngày 2/9 - 6/9, thủy triều dâng cao nên du khách ghé thăm bãi biển Quang Lang đã không thể chiêm ngưỡng được cảnh "biển vô cực" lúc bình minh. Từ ngày 7 - 12/9 hoặc từ 22 - 26/9, "biển vô cực" mới có thể xuất hiện trở lại. Nếu muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bãi biển này, du khách có thể cân nhắc tới đây vào những ngày trên.

Do thời tiết không thuận lợi, nước dâng cao nên du khách khó chụp ảnh như ý. (Ảnh: Tienphong)

Tuy nhiên, địa danh này còn khá hoang sơ và chưa phát triển mạnh về du lịch nên không nhiều điểm lưu trú xung quanh. Vì vậy du khách cần mang theo đồ ăn, nước uống dự phòng. Để giữ gìn cảnh quan bãi biển, du khách không nên vứt rác bừa bãi và có ý thức dọn sạch những gì mang đến.

Địa danh "Biển vô cực" Quang Lang cách Hà Nội chừng 120 km, du khách có thể đến đây bằng xe máy, ôtô hoặc xe khách. Nếu xuất phát từ Hà Nội, du khách đi cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - quốc lộ 10 - đường 25 - đường tỉnh 354 - quốc lộ 37 - đường tỉnh 461 - Thụy Xuân.

Mai Phương

(Tổng hợp)

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/bien-vo-cuc-o-thai-binh-khien-du-khach-that-vong-d208800.html