Biến tướng của dịch vụ cho thuê bạn gái

Dịch vụ này (PTGF) được dư luận quan tâm khi cuối tháng 6, 10 phụ nữ - trong đó có cả học sinh trung học - bị cảnh sát bắt vì nghi ngờ quảng cáo bán dâm núp bóng dịch vụ cho thuê bạn gái hợp đồng trên tài khoản Instagram và Facebook.

Bùng nổ trên các phương tiện truyền thông

"Làm một PTGF có nguy cơ cao nhưng bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền trong một thời gian ngắn" - Jo Jo, một học sinh 16 tuổi ở Hồng Kông, mở tài khoản Instagram hồi tháng 5 để cung cấp dịch vụ cho thuê bạn gái cho hay. "Tôi buộc phải trở thành một PTGF để kiếm tiền và sẽ bỏ việc khi đã kiếm đủ".

Thiếu nữ muốn kiếm tiền để mua một chiếc kèn clarinet yêu thích. Trong tháng đầu tiên, cô kiếm được 3.000 HKD (hơn 380 USD). Hầu hết khách hàng của Jo đều có tính cách hướng nội, cô đơn hoặc muốn kiếm một người để bầu bạn. Có một khách hàng gần đây chia tay bạn gái nên tìm đến dịch vụ PTGF.

Dịch vụ trên chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, đang bùng nổ trên các phương tiện truyền thông xã hội ở Hồng Kông, song cũng ẩn chứa nhiều cạm bẫy, đặc biệt là "cạm bẫy sex", bắt cóc, buôn người. Trở lại công việc của Jo, cô thường gặp khách hàng nam giới từ 25-35 tuổi 2 lần mỗi tuần vào buổi tối hoặc cuối tuần, thời điểm cô không tới trường.

Dù tiếp xúc với nhiều nam giới, hẹn hò trên danh nghĩa nhưng Jo khẳng định cô không có cảm giác yêu đương với khách hàng. "Tình yêu nên tồn tại lâu dài. Chúng ta không nói về vật chất hay tiền bạc khi chúng ta yêu nhau" - Jo chia sẻ.

Có lần, một khách hàng yêu cầu Jo làm bạn gái của anh ta. Tuy nhiên, cô trả lời PTGF chỉ đơn thuần là một loại hàng hóa, không thích hợp để bắt đầu một mối quan hệ. Cô khuyên anh chàng nên kiếm một cô gái khác phù hợp, có thể dành thời gian cho anh suốt quãng đời còn lại.

Những người làm công việc như Jo đang xuất hiện nhan nhản trên các trang mạng xã hội. Họ cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau như ăn uống, xem phim, thậm chí là cả… sex. Tùy thuộc vào công việc, mỗi cô gái nhận từ 100-4.000 HKD cho mỗi cuộc hẹn. Tuy nhiên, Jo cho biết không phải cô gái nào cũng bán dâm khi làm dịch vụ nói trên. Khách hàng của Jo thường dẫn cô tới rạp chiếu phim hoặc gặp gỡ để trò chuyện. Cô nói rõ trên tài khoản Instagram của mình rằng chỉ hẹn hò và không chấp nhận quan hệ tình dục. Dù vậy, nhiều khách hàng vẫn đề xuất điều này với cô nhưng bị từ chối. Jo cũng bị nhiều cư dân Instagram tố cáo là gái mại dâm.

Nhiều tội phạm bị bắt giữ vì tổ chức bán dâm qua dịch vụ hẹn hò.

Nam giới cũng tham gia và những nguy cơ

Không chỉ phụ nữ, đàn ông Hồng Kông cũng tham gia dịch vụ "bạn trai hợp đồng" (PTBF) vì nhiều lý do khác nhau. Như anh Brian, 23 tuổi, sau khi nhận ra kỹ năng xã hội yếu kém của bản thân đã quyết định mở tài khoản trên mạng xã hội và làm dịch vụ này. "Trước giờ tôi không tham gia mạng xã hội. Tôi muốn tập dần với việc làm quen với nhiều người hơn" - Brian nói.

Một phụ nữ làm dịch vụ PTGF khác tên Celine, 26 tuổi, gia sư tại một trường ngoại ngữ, cũng thường bị khách hàng gạ tình. "Một số người đề nghị trực tiếp nhưng tôi lái họ theo hướng khác để xem họ có thực sự ham muốn tình dục hay không" - Celine cho biết.

Có một khách hàng chán nản vì cuộc hôn nhân không hạnh phúc đã yêu cầu Celine làm bạn gái anh ta. Cô trả lời: "Anh là người đã có vợ. Anh có thể vui vẻ với cô ấy nhưng không nên vui vẻ với các cô gái khác. Anh nên đưa vợ đi du lịch vì kiếm người tình ở bên ngoài không giải quyết được vấn đề của anh".

Là một phụ nữ hiểu biết, Celine thích dành thời gian trò chuyện với khách hàng. Đối với những người trẻ, cô giống như chị gái của họ. Còn đối với những khách hàng trưởng thành hơn, cô đóng vai trò là một người bạn tốt, có thể thông cảm với những vấn đề mà họ phải đối mặt trong công việc hoặc cuộc sống gia đình.

Celine cũng phát các cuộc trò chuyện trực tiếp trên Instagram, nơi cô chia sẻ suy nghĩ về các chủ đề như xu hướng cho thuê bạn gái hợp đồng, tại sao các chàng trai lại thích tìm kiếm PTGF và cả quan điểm của cô về giáo dục.

Celine mô tả các cuộc trò chuyện trực tiếp của mình "giống như những bài giảng nghiêm túc", đồng thời nhấn mạnh nhiều người đàn ông thích cách tiếp cận của cô vì họ ngưỡng mộ tuýp phụ nữ thông minh. Thực tế, có không ít cô nàng làm dịch vụ trò chuyện bị cưỡng bức, lạm dụng, thậm chí bắt cóc.

Rùm beng nhất là vụ, một cựu giám đốc ngân hàng Anh đã bị kết tội giết hai phụ nữ tại căn hộ sang trọng. Một người bị nhét trong vali vứt ngoài ban công, người còn lại bị cưỡng hiếp và tra tấn bằng nhiều dụng cụ tàn ác, bao gồm búa và lưỡi cưa.

Nguyễn Minh

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/den-do-do/bien-tuong-cua-dich-vu-cho-thue-ban-gai-448396/