Biến tường cũ kỹ thành bức tranh sinh động đầy màu sắc

Từ bức tường cũ kỹ, vô tri vô giác nhưng qua bàn tay khéo léo của các bạn sinh viên trường cao đẳng Cần Thơ đã trở nên sinh động, đầy màu sắc.

Sinh viên trường Cao đẳng Cần Thơ vẽ tranh

Sinh viên trường Cao đẳng Cần Thơ vẽ tranh

Cuối giờ chiều sau giờ học trên lớp, hơn chục bạn sinh viên của trường Cao đẳng Cần Thơ bắt đầu công việc vẽ tranh trên tường tại trường mầm non Thực Hành (thuộc trường CĐ Cần Thơ). Ngôi trường vừa xây xong nên các bạn sinh viên vẽ tranh, ảnh lên bức tường để thêm sinh động. Các tranh ảnh được các bạn vẽ về chủ đề tuyên truyền an toàn giao thông, phòng chống dịch bệnh, rửa tay đúng cách, hay các hình ảnh bảo vệ môi trường, biển đảo...

Bạn Lý Hoàng Khánh, đội trưởng đội Vẽ tranh vì trường đẹp cho em cho biết, ngoài việc học, bạn nào có thời gian sẽ tham gia vẽ tranh, tạo nên quanh cảnh sống động giúp các em thêm hăng say trong học tập. Nhóm chủ yếu làm vào lúc rảnh rỗi, ai có thời gian thì tham gia. Riêng bản thân Khánh có mặt xuyên suốt cho đến khi công trình hoàn thành. Đội của Khánh vừa hoàn thành công trình trường đẹp cho em ở quận Cái Răng rồi mới chuyển sang làm công trình này. Dự kiến vài hôm nữa xong ở đây sẽ đến trường khác tiếp tục.

Bạn Bùi Thành Luân, sinh viên năm 2 ngành Du lịch lữ hành, thành viên trong đội vẽ tranh kể: "Có lần vẽ ở trường tiểu học, vừa phác họa xong, các em học sinh khen nức nở dù bức tranh chưa hoàn thành. Khi ấy mình cảm thấy vui, tạo động lực để làm nhiều công trình hơn nữa". Theo Luân, đối với những trường mới nhóm làm dễ dàng, còn những trường ở vùng sâu, cũ kỹ rất vất vả phải cạo sơn lại từ đầu. Tuy nhiên, tất cả các thành viên trong nhóm đều nhiệt tình, mong muốn mang lại quang cảnh sạch đẹp, giúp học sinh thích thú và ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường.

Anh Phạm Văn Toàn, Bí thư Đoàn trường cao đẳng Cần Thơ cho biết, năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID -19 nên chiến dịch tình nguyện hè tập trung các công trình tại chỗ nhiều hơn. Ngoài ra, trường còn hỗ trợ các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn thành phố làm công trình Vì trường đẹp cho em. Năm 2019 làm hơn 10 công trình, 6 tháng đầu năm đã làm 7 công trình; đặc biệt trong chiến dịch tình nguyện hè năm nay sẽ huy động 80 sinh viên để làm 6 công trình trường đẹp cho em trên địa bàn thành phố. Cụ thể các bạn sinh viên sẽ vẽ tranh trên các mảng tường, nhà vệ sinh, khu sinh hoạt chung cho thiếu nhi nhằm tạo hình ảnh sinh động, thân thiện môi trường, đặc biệt là nhà vệ sinh ở vùng nông thôn. "Trước đây nhiều người nghĩ rằng nhà vệ sinh là nơi "khủng khiếp' nhất với với học sinh, đặc biệt là vùng nông thôn, nhưng giờ những hình ảnh sinh động, gần gũi giúp các em ý thức giữ gìn vệ sinh tốt hơn", anh Toàn chia sẻ.

Theo anh Toàn, sau thời gian nghỉ hè vào năm học mới, nhiều em ngạc nhiên khi thấy trường khoác lên mình màu áo mới. Quang cảnh sạch sẽ, thông thoáng giúp các em tự tin, hứng thú hơn khi đến trường hằng ngày.

Hòa Hội

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/bien-tuong-cu-ky-thanh-buc-tranh-sinh-dong-day-mau-sac-1687884.tpo